MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí Nord Stream. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Nga phản ứng với tin mới nhất về vụ Nord Stream

Thanh Hà LDO | 09/06/2023 16:42
Nga bình luận về báo cáo mới nhất liên quan tới vụ tấn công các đường ống dẫn khí Nord Stream.

Vụ nổ Nord Stream đã làm vỡ các đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức vào tháng 9 năm ngoái. Tới nay, chưa rõ nguyên nhân gây nổ đường ống dẫn khí đốt dưới Biển Baltic. 

Tuần này, Washington Post đưa tin, CIA nhận được thông tin vào tháng 6 năm ngoái từ một cơ quan tình báo châu Âu về việc đội đặc nhiệm gồm 6 người Ukraina có ý định cho nổ tung các đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Chúng tôi đã thảo luận về dữ liệu mà chúng tôi có, về khả năng Anglo-Saxon tham gia vào cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quốc tế".

Ông nói thêm: "Tất cả các chi tiết khác sẽ được công bố trong quá trình điều tra quốc tế minh bạch - cuộc điều tra hiện chưa diễn ra - và phía Nga không được phép tham gia bất kỳ nỗ lực điều tra nào". 

Theo Reuters, Điện Kremlin sử dụng thuật ngữ "Anglo-Saxon" để chỉ Mỹ và Anh.

Các thiết bị của đường ống Nord Stream 2 ở vịnh Portovaya, cách thị trấn Vyborg ở tây bắc nước Nga khoảng 60 km. Ảnh: Tân Hoa Xã

Xung đột Nga - Ukraina nổ ra tháng 2.2022 khiến sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga trở thành tâm điểm chính trị và việc phá hủy đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của châu Âu sang các nhà cung cấp năng lượng khác ngoài Nga.

Những vụ nổ xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Cả 2 nước đều cho biết, vụ nổ Nord Stream là có chủ ý, nhưng vẫn chưa xác định được bên nào chịu trách nhiệm cho sự cố. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đang điều tra vụ việc.

Washington và NATO gọi vụ nổ Nord Stream là "hành động phá hoại". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn