MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiến hạm tham gia cuộc duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga ở Kronstadt. Ảnh: Sputnik

Nga phô diễn sức mạnh hải quân trong cuộc duyệt binh hoành tráng

Ngọc Vân LDO | 31/07/2023 10:57

Chủ trì cuộc duyệt binh hải quân Nga hôm 30.7, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đưa 30 chiến hạm mới vào biên chế riêng trong năm nay.

"Hạm đội Hải quân Nga luôn là người bảo vệ bất khả chiến bại của đất nước, là niềm tự hào và vinh quang của Tổ quốc" - RT dẫn lời Tổng thống Putin nói với các thủy thủ.

Nhà lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố, Nga tiếp tục mở rộng sức mạnh trên biển với 30 tàu mới sẽ được đưa vào biên chế chỉ trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham dự lễ duyệt binh ở St. Petersburg. Ảnh: Sputnik

Nga kỷ niệm Ngày Hải quân hàng năm vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Bảy, năm nay rơi vào ngày 30.7.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc duyệt binh hải quân ở St. Petersburg có sự tham gia của 33 tàu chiến và thuyền, 4 tàu ngầm và 8 thuyền buồm, cùng khoảng 3.000 người.

Tổng thống Putin chào các thủy thủ từ trên tàu và sau đó có bài phát biểu sau khi lên bờ.

This browser does not support the video element.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự lễ duyệt binh nhân ngày Hải quân Nga tại St. Petersburg. Video: RT

Ông nói: “Trong nhiều thế kỷ, hạm đội của chúng ta đã và vẫn là người bảo vệ bất khả chiến bại cho biên giới của Tổ quốc, là niềm tự hào và vinh quang của đất nước".

Tổng thống nhắc nhở, kể từ thời Peter Đại đế vào đầu thế kỷ 18, hạm đội Nga đã giành được nhiều chiến thắng trong các trận hải chiến và đã thực hiện nhiều chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới, đồng thời ghi lại nhiều thông tin địa lý, khoa học và những khám phá công nghệ.

Tái hiện lịch sử trên tàu đổ bộ Alexei Barinov thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Ông Putin lưu ý, năm nay đánh dấu kỷ niệm 320 năm ngày thành lập Hạm đội Baltic của Nga, 290 năm Hạm đội Phương Bắc và 240 năm Hạm đội Biển Đen.

Tổng thống nhấn mạnh, Nga trong thời gian gần đây đã tiếp tục xây dựng sức mạnh hải quân, nói rằng “chỉ riêng trong năm nay, 30 tàu các loại đã được đưa vào hoạt động”.

Tàu hộ tống cận vệ Soobrazitelny tham gia duyệt binh ở Kronstadt. Ảnh: Sputnik

“Trong số những chiến hạm Nga đã nhận nhiệm vụ chiến đấu có tàu hộ tống tên lửa Mercury. Tàu được đặt tên theo chiến công bất tử của thủy thủ đoàn cầu tàu huyền thoại, gần hai thế kỷ trước đã một tay đánh bại hai chiến hạm” - ông Putin nói, đề cập đến các sự kiện năm 1829 trong cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi đó, cầu tàu Mercury do Trung úy Aleksandr Kazarsky chỉ huy đã chạm trán với hai thiết giáp hạm Thổ Nhĩ Kỳ ở Biển Đen. Theo các nguồn tin lịch sử, lợi thế về phía địch với số lượng đại bác là 184 so với trên 20, nhưng tàu Nga nhỏ hơn nhiều lại có thể gây sát thương lớn cho các thiết giáp hạm đến mức chúng buộc phải rút lui.

Tàu hộ tống Stoykiy. Ảnh: Sputnik

Cuộc duyệt binh hải quân năm 2023 ở St. Petersburg diễn ra sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi, nên một số nhà lãnh đạo châu Phi ở lại thành phố để chứng kiến sự kiện này.

Cuộc duyệt binh hải quân chính được tổ chức ở St. Petersburg nhân Ngày Hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Các cuộc duyệt binh hải quân cũng được tổ chức vào ngày 30.7 tại các căn cứ chính của Hạm đội Baltic, Hạm đội Phương Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương và Hạm đội Caspian, cũng như ở Novorossiysk trên Biển Đen và tại cảng Tartus của Syria trên Biển Địa Trung Hải.

Tàu chuyên dụng Dự án 21980 Grachonok. Ảnh: Sputnik
Người chỉ huy quân nhạc tại cuộc duyệt binh Ngày Hải quân ở Kronstadt. Ảnh: Sputnik
Tàu tên lửa nhỏ Uglich và Sovetsk (phải) tại lễ duyệt binh ở St. Petersburg. Ảnh: Sputnik
Tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk. Ảnh: Sputnik

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn