MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khai thác dầu ở Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan, Nga. Ảnh: Sputnik

Nga phớt lờ giá trần, tăng vọt doanh thu xuất khẩu dầu

Ngọc Vân LDO | 07/06/2024 08:26

Giá dầu Urals tăng khiến doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga tăng vọt.

Bloomberg đưa tin, doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã tăng gần 50% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, do giá dầu thô tăng vọt và nước này tiếp tục thích ứng với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Doanh thu từ việc xuất khẩu dầu của Nga tăng bất chấp áp lực quốc tế và dự báo thâm hụt. Các khoản thuế liên quan đến dầu mỏ đã tăng lên 632,5 tỉ rúp (7,1 tỉ USD) trong tháng 5, theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu của Bộ Tài chính Nga.

Dữ liệu cho thấy tổng lợi nhuận từ dầu khí tăng 39% lên 793,7 tỉ rúp (8,9 tỉ USD), sau khi giá dầu thô Urals hàng đầu của Nga tăng dần.

Bộ Tài chính Nga tính thuế tháng 5 dựa trên giá dầu Urals là 74,98 USD/thùng, tăng từ mức 58,63 USD một năm trước. Mức chiết khấu của dầu Urals so với giá dầu Brent toàn cầu đã giảm, bất chấp mức trần giá 60 USD/thùng đối với dầu của Nga do G7 và EU đưa ra.

Cơ chế giá trần này, cùng với lệnh cấm vận của EU đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, được đưa ra nhằm làm giảm doanh thu xuất khẩu của Mátxcơva.

Các biện pháp trừng phạt được áp dụng vào tháng 12 năm 2022 và vào tháng 2 năm 2023, sau đó là các hạn chế tương tự đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu của Nga.

Để đáp lại, Nga đã chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Á - đặc biệt là sang Ấn Độ và Trung Quốc, nơi dầu của nước này được bán cao hơn mức giá trần của phương Tây.

Vào tháng 5, Bộ Tài chính Nga ban hành báo cáo sơ bộ về doanh thu từ dầu khí cho ngân sách liên bang. Báo cáo cho thấy số tiền thu được từ xuất khẩu năng lượng từ tháng 1 đến tháng 4 đã tăng lên 11,68 tỉ rúp (131,2 triệu USD) - tăng 50,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, ngay cả khi lợi nhuận từ năng lượng tăng lên, Bộ Tài chính dự báo thu nhập từ dầu khí trong năm nay sẽ giảm xuống 10,99 nghìn tỉ rúp (123,4 tỉ USD) so với ước tính trước đó là 11,5 nghìn tỉ rúp (129,2 tỉ USD), theo Bộ Tài chính Nga.

Việc điều chỉnh giảm giá được đưa ra khi Nga dự kiến ​​dầu sẽ giao dịch ở mức khoảng 65 USD/thùng trong năm nay so với dự báo trước đó là 71,30 USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn