Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Quyết định về các biện pháp trả đũa vẫn đang được chuẩn bị nhưng đương nhiên sẽ có đáp trả. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ giá trần nào".
Ông Peskov thừa nhận, giá năng lượng toàn cầu sẽ thay đổi mạnh mẽ sau những động thái mới nhất. “Một điều hiển nhiên và không thể bàn cãi: Việc thông qua những quyết định này là một bước tiến tới gây bất ổn thị trường năng lượng thế giới” - người phát ngôn nói.
Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi EU, các nước G7 và Australia nhất trí vào tuần trước về việc đưa ra mức trần giá 60 USD/thùng với tất cả các giao dịch mua dầu của Nga, có hiệu lực từ 5.12. Mọi giao dịch vượt quá mức giá trần này sẽ bị cấm nhận môi giới, vận chuyển, bảo hiểm và các dịch vụ khác.
Nga đã nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận hoặc tuân theo bất kỳ mức giá trần nào, cũng như từ chối bán dầu của nước này cho bất kỳ quốc gia nào ủng hộ giá trần.
“Chúng tôi tin rằng công cụ này là phi thị trường, không hiệu quả, can thiệp thô bạo vào các công cụ thị trường, đi ngược lại tất cả các quy tắc, như quy định của WTO. Chúng tôi sẽ không sử dụng các công cụ giá trần. Chúng tôi đang nghiên cứu các cơ chế để cấm sử dụng mức trần này” - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố ngày 4.12.
Ông Novak nhấn mạnh, Mátxcơva sẽ chỉ bán dầu cho các quốc gia “làm việc với chúng tôi theo các điều khoản thị trường”, ngay cả khi điều đó có nghĩa là giảm sản lượng.