MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco. Ảnh: Reuters

Nga sẽ làm gì để trả miếng "cơn cuồng loạn" của Mỹ?

Vân Anh LDO | 01/09/2017 08:45
Ngày 31.8, Mỹ yêu cầu trước ngày 2.9 Nga phải đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và hai cơ sở lãnh sự ở Washington và New York. Giới chức Nga lập tức tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ "một cách chuyên nghiệp".

"Điều quan trọng là phải giải quyết tình hình xung quanh quyết định mới của Washington bằng cái đầu lạnh và không kích động. Chúng tôi cần những hành động chuyên nghiệp, bình tĩnh và tỉnh táo. Nói theo lời của Lenin, chúng tôi không cần những cơn cuồng loạn. Tôi và các đồng nghiệp sẽ làm công việc của mình một cách chuyên nghiệp" - TASS dẫn lời tân Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố.

Phản ứng trước việc Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán, cựu chuyên gia phân tích của CIA Philip Giraldi nói với RT: "Đây là một sự theo thang đáng tiếc của hành động trừng phạt ăn miếng trả miếng nhằm vào Nga của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Nó tạo ra một vòng trừng phạt vô tận mà không có cách nào dễ dàng thoát ra. Đó không phải là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng thực sự tìm cách cải thiện quan hệ với Kremlin".

"Quyết định đóng cửa 3 cơ sở ngoại giao Nga là một ví dụ cho thấy sự thiếu thống nhất nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại Mỹ, và là kết quả của một cuộc đấu tranh đang diễn ra trong nội bộ Mỹ" - RT dẫn lời cựu Đại sứ Anh tại Syria và Bahrain, ông Peter Ford.

"Tôi nghĩ hành động của Mỹ là hoang tưởng và lưỡng cực. Người Nga phải cảm thấy rất khó hiểu để đọc vị hành vi của Mỹ, hoàn toàn không có sự nhất quán" - ông Ford nói - "Tổng thống Donald Trump ngoài miệng thì nói muốn có quan hệ tốt hơn với Nga, nhưng có những người trong chính quyền và hệ thống an ninh của Mỹ muốn điều ngược lại. Chính sách của Mỹ với Nga giống như chiếc xe đẩy trong siêu thị mà không có bánh xe chính".

Ngoại trưởng Sergei Lavrov lấy làm tiếc về quyết định của Washington, TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga nói và cho biết thêm rằng Mátxcơva sẽ nghiên cứu kỹ các biện pháp của người Mỹ và sau đó sẽ có phản ứng.

Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga không bao giờ khơi mào khủng hoảng hoặc giới hạn trong quan hệ song phương. "Tổng thống Putin thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng, mong muốn của Nga là xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ, dựa trên nguyên tắc tin tưởng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi" - TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin lấy làm tiếc về bước đi không thân thiện của Mỹ với Nga, nhưng tuyên bố Mátxcơva không thể không trả lời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn