MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang trao đổi về việc triển khai lực lượng ở khu vực do YPG kiểm soát. Ảnh: AP.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bàn kế thế chân đồng minh đắc lực của Mỹ ở Syria

Hải Anh LDO | 06/05/2019 11:48
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara và Mátxcơva đã thảo luận về việc triển khai lực lượng tại các khu vực do đồng minh của Mỹ ở Syria kiểm soát. 

Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho hay, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc việc triển khai quân đội tới khu vực Tel Rifaat của Syria.

Đây là khu vực do Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) kiểm soát. YPG được xem là nòng cốt trong lực lượng Dân chủ Syria được liên minh do Mỹ hậu thuẫn. 

Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là một phần của Đảng Lao động người Kurd - nhóm bị liệt vào danh sách khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã nhiều lần tuyên bố kế hoạch khởi động một chiến dịch toàn diện chống lại lực lượng này. 

"Thỏa thuận là chúng tôi dừng lại ở đó nhưng nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, định dạng này có thể thay đổi. Chúng tôi đang trao đổi vấn đề này với Nga" - ông Oktay chia sẻ với đài phát thanh KN7.

Theo Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội nước này sẽ tiếp tục các hoạt động dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria cho tới khi tất cả các mối đe dọa với an ninh của nước này bị xóa bỏ. 

Giới chức Nga vẫn chưa bình luận về tuyên bố của quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin này được công bố một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay có 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong 2 cuộc tấn công khác nhau do dân quân người Kurd tiến hành.

YPG đã kiểm soát Tel Rifaat từ năm 2016 nhằm kết nối với các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của YPG ở phía đông sông Euphrates với thành phố Afrin. Tuy nhiên, Ankara và lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) giành quyền kiểm soát Afrin năm 2018 trong Chiến dịch Cành Olive. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn