MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trình bày báo cáo trước Duma Quốc gia Nga, ngày 3.4.2024. Ảnh: Sputnik

Nga thông báo tin vui về kinh tế

Ngọc Vân LDO | 04/04/2024 07:35

Kinh tế Nga tăng trưởng mạnh nhưng ngày càng ít phụ thuộc hơn vào xuất khẩu dầu khí.

RT đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin trình bày báo cáo trước Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) hôm 3.4 rằng, nền kinh tế quốc gia đã chứng kiến sự tăng trưởng về sản lượng công nghiệp, việc làm và đầu tư kỷ lục.

Thủ tướng Mishustin lưu ý, kinh tế Nga đang phát triển trong khi ngày càng ít phụ thuộc hơn vào xuất khẩu dầu khí. Ông nói thêm, doanh thu của chính phủ ngày càng tăng, giúp tài trợ các dự án tăng trưởng và phát triển cũng như đáp ứng các nghĩa vụ xã hội.

Người đứng đầu chính phủ Nga thông báo, ngân sách liên bang đã vượt 29 nghìn tỉ rúp (314 tỉ USD) vào năm 2023, tăng gần 5% so với năm trước. Ông nói, thu nhập phi dầu khí đã tăng một phần tư, nền kinh tế “đang trở nên ít phụ thuộc hơn vào việc xuất khẩu nguyên liệu thô”.

Theo Thủ tướng Mishustin, GDP của Nga đã tăng 3,6% trong năm ngoái, cao hơn gấp đôi mức tăng trưởng trung bình của hầu hết các quốc gia phát triển trong cùng kỳ là 1,6%.

Thủ tướng thông báo, tổng sản lượng công nghiệp tăng 3,5%, lĩnh vực sản xuất chứng kiến mức tăng trưởng 7,5%. Ông Mishustin cho biết thêm, tỉ lệ thất nghiệp đã giảm một nửa vào cuối năm 2023, đứng ở mức 3%.

Theo Thủ tướng Mishustin, Nga cũng chứng kiến mức đầu tư cao kỷ lục vào năm ngoái, tăng 10% và đạt mức cao nhất trong 12 năm. Ông nhấn mạnh rằng các chính sách của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp kiềm chế lạm phát, giảm từ 11,9% xuống 7,4%.

Thủ tướng Mishustin lưu ý, kinh tế Nga đang phát triển trong khi ngày càng ít phụ thuộc hơn vào xuất khẩu dầu khí. Ảnh: Xinhua

Nợ của quốc gia, 17% GDP, vẫn ở “mức an toàn” - Thủ tướng Mishutin lưu ý và chỉ ra rằng nó thấp hơn nhiều so với phương Tây. Đầu tuần này, Ngân hàng Trung ương cho hay, tính đến ngày 1.1.2024, “nợ nước ngoài của Liên bang Nga là 316,8 tỉ USD, giảm 68,2 tỉ USD, tương đương 17,7%, trong năm 2023”.

Mátxcơva cũng đã tìm cách phá vỡ cái mà Thủ tướng Mishustin gọi là phong tỏa thương mại do phương Tây áp đặt dưới hình thức trừng phạt. Theo Thủ tướng, kim ngạch thương mại của Nga với “các quốc gia thân thiện” đã vượt trên 548 tỉ USD vào năm ngoái, gần bằng kim ngạch mà Nga có với toàn thế giới, bao gồm cả các quốc gia phương Tây, 4 năm trước.

Vào đầu tháng 3, tờ The Economist đưa tin, nền kinh tế Nga đã “thách thức những người dự đoán ngày tận thế” và trở lại mức hoạt động trước xung đột bất chấp các lệnh trừng phạt Nga chưa từng có do Mỹ và các đồng minh áp đặt vì cuộc xung đột Ukraina.

Cuối tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới tính theo sức mua tương đương (PPP). Ông nói thêm vào thời điểm đó, Nga đã trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu tính theo PPP.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn