MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga thử tàu ngầm hạt nhân Belgorod. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Nga thử tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới trong 30 năm

Ngọc Vân LDO | 28/06/2021 09:21
Nga lần đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân mới khổng lồ, chỉ vài ngày sau xung đột căng thẳng với tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh ở Biển Đen.

Tàu ngầm hạt nhân Nga Belgorod - được cho là tàu ngầm lớn nhất từng được phát triển trên thế giới trong 30 năm - đã được thử nghiệm ở Biển Trắng vào cuối tuần qua, theo truyền thông nhà nước Nga.

Sau khi được chấp thuận đưa vào sử dụng, con tàu sẽ có khả năng thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân với 6 ngư lôi Poseidon xuyên lục địa. Theo Telegraph, Belgorod cũng sẽ hoạt động như một tàu mẹ cho các tàu ngầm lặn sâu nhỏ hơn với các cánh tay robot có thể làm xáo trộn hoặc thậm chí cắt các dây cáp quan trọng nằm trên đáy biển.

Belgorod đang được nhà sản xuất thử nghiệm và dự kiến được bàn giao cho nhà nước Nga vào cuối năm 2021.

Theo Sputnik, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod thuộc Dự án 09852 của Nga. Bí mật của Belgorod là cách bố trí hệ thống vũ khí chính của nó - siêu ngư lôi Poisedon phiên bản thông thường và phiên bản hạt nhân.

Siêu ngư lôi Poisedon. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tàu ngầm được chế tạo để phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga - theo các nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, có những lo ngại ở phương Tây rằng tàu ngầm Belgorod sẽ được triển khai tới Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, nơi Mátxcơva đã gia tăng đáng kể hoạt động tàu ngầm trong những năm gần đây.

Việc thử nghiệm tàu ​​Belgorod diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc đối đầu với Anh ở Biển Đen. RT đưa tin, ngày 23.6, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo việc chiến hạm Anh HMS Defender đi 3km vào vùng biển của Nga gần Mũi Fiolent, Crimea, trên Biển Đen lúc 11h52 theo giờ địa phương. Bán đảo Crimea không được Anh công nhận là của Nga.

Một tàu tuần tra biên giới của Nga sau đó đã bắn cảnh cáo và một máy bay Su-24M đã thực hiện một vụ ném bom cảnh báo buộc tàu Anh đổi hướng đi và di chuyển. Bộ Quốc phòng Nga đã ra công hàm phản đối vụ việc với các đối tác Vương quốc Anh.

Về phần mình, phía Anh tuyên bố tàu khu trục phòng không HMS Defender thường xuyên đi qua lãnh hải Ukraina phù hợp với luật pháp quốc tế, nói rằng phía Nga đang "tiến hành một cuộc tập trận" vào thời điểm đó và phủ nhận có bất kỳ phát súng cảnh cáo nào đã được bắn đi.

Vào cuối tuần, Nga cũng cho biết đang theo dõi tàu khu trục tên lửa USS Ross của Mỹ, đi vào Biển Đen hôm 26.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn