MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngân hàng Thương mại Triều Châu của Trung Quốc. Ảnh: czcb.com.cn

Nga thừa nhận, một số ngân hàng Trung Quốc từ chối giao dịch với Nga

Khánh Minh LDO | 10/02/2024 21:02

Một số ngân hàng Trung Quốc từ chối thanh toán của ngân hàng Nga do lo ngại bị trừng phạt.

Các tổ chức tài chính cảnh giác với trừng phạt của Mỹ khi giao dịch với Nga, theo Phó Giám đốc điều hành Ngân hàng MSP Bank Aleksey Potapov.

RT dẫn lời ông Aleksey Potapov tiết lộ, một số ngân hàng Trung Quốc đang từ chối các giao dịch từ các ngân hàng Nga vì lo ngại bị các lệnh trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Ông Potapov cho biết, một số khách hàng của ngân hàng MSP Bank đã thanh toán cho Ngân hàng Thương mại Triều Châu bằng đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, sau khi nhận được tiền từ ngân hàng Nga, ngân hàng Trung Quốc bắt đầu trả lại.

“Chúng tôi phải thừa nhận rằng một số ngân hàng Trung Quốc lo ngại các lệnh trừng phạt thứ cấp nên đã trả lại các khoản thanh toán cho khách hàng của chúng tôi. Điều này phần lớn phụ thuộc vào mục đích thanh toán và công ty thực hiện giao dịch” - ông lưu ý.

Theo vị phó giám đốc điều hành, các ngân hàng Trung Quốc chủ yếu thắt chặt kiểm soát các giao dịch dịch vụ liên quan đến hàng hóa chịu lệnh trừng phạt của Mỹ như kim loại và linh kiện máy tính.

Ông Potapov cho biết: “Chúng tôi khuyên khách hàng nên mời các đối tác của họ mở tài khoản đại lý tại các ngân hàng Trung Quốc khác có giao dịch kinh doanh với các ngân hàng Nga”.

Đầu tuần này, tờ Vedomosti dẫn lời một số doanh nhân cho hay, Ngân hàng Thương mại Triều Châu đã thông báo cho khách hàng về việc ngừng cung cấp dịch vụ tài chính cho các tổ chức của Nga và Belarus.

Rosbank, một công ty con trước đây của Societe Generale, xác nhận với RIA Novosti rằng họ đã gặp vấn đề với ngân hàng của Trung Quốc, nhưng khẳng định những khó khăn đó sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến các giao dịch xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ.

Tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép trừng phạt các tổ chức nước ngoài tiếp tục giao dịch với Nga. Quy định này nhắm vào những ngân hàng bên ngoài khu vực pháp lý của Mỹ và EU giúp Nga cung cấp các mặt hàng nhạy cảm, được cho là bao gồm chất bán dẫn, máy móc, tiền chất hóa học, vòng bi và hệ thống quang học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn