MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khói bốc lên ở Lvov, Ukraina sau các cuộc tấn công của Nga. Ảnh: Getty

Nga tiết lộ kết quả tấn công tên lửa ngày thứ 2 vào Ukraina

Song Minh LDO | 12/10/2022 08:09
Nga xác nhận đã tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraina ngày thứ 2 liên tiếp, đánh trúng tất cả các mục tiêu.

Các cuộc tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào các địa điểm chỉ huy, kiểm soát quân sự của Ukraina và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã được tiến hành hôm 11.10 - RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc họp hàng ngày.

Các cuộc tấn công đánh trúng tất cả mục tiêu đã định và đạt được mục đích - quân đội Nga tuyên bố.

Trước đó trong ngày, các quan chức và phương tiện truyền thông Ukraina báo cáo thêm về các cuộc tấn công tầm xa của Nga sau khi tái khởi động tấn công hôm 10.10.

Andrey Sadovoy - thị trưởng thành phố Lvov ở miền tây Ukraina - cho biết thành phố lại bị mất điện do hậu quả các cuộc tấn công của Nga.

“Cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng đã khiến khoảng 30% Lvov mất điện” - quan chức này viết trên tài khoản mạng xã hội. Ông nói thêm rằng có vấn đề với nguồn cung cấp nước trong thành phố và kêu gọi người dân tích trữ đề phòng có thể mất nước.

Tại tỉnh Vinnitsa ở miền trung Ukraina, người đứng đầu chính quyền, Sergey Borzov, thông báo về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một nhà máy điện địa phương, nhưng sau đó đã chỉnh sửa bài đăng của mình thành "các vụ nổ". Người điều hành nhà máy nhiệt điện than Ladyzhin xác nhận thiệt hại của nhà máy trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sáng 11.10.

Có thông tin cho biết tên lửa Nga bị phòng không Ukraina đánh chặn ở Kiev, Odessa và Vinnitsa. Tại các khu vực Rovno và Krivoy Rog, người dân thông báo về các vụ nổ trên mặt đất, có lẽ là do các cuộc tấn công của Nga.

Các cuộc tấn công xảy ra một ngày sau khi hầu hết các khu vực chính của Ukraina bị không kích. Quân đội Ukraina tuyên bố đánh chặn được khoảng một nửa số tên lửa, nhưng 11 địa điểm trọng yếu trên khắp đất nước đã bị hư hại, theo chính phủ Ukraina.

Mátxcơva nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Ukraina và các cơ sở quan trọng khác sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu tên một loạt "các cuộc tấn công khủng bố" do các cơ quan đặc nhiệm Ukraina dàn dựng trên đất Nga.

Vụ mới nhất trong số này liên quan đến vụ kích hoạt chiếc xe tải chở đầy chất nổ trên cầu Crimea chiến lược nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Các nhà điều tra Nga xác nhận ít nhất ba thường dân thiệt mạng do vụ nổ, nhưng con số có thể lên tới sáu, do ba người được cho là vẫn mất tích.

Ông Putin nói rằng không thể không đáp trả các chiến thuật của Kiev. Nga tấn công ngành năng lượng của Ukraina sau khi chính Ukraina đã phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga trong nhiều tháng.

Các nước ủng hộ Kiev lên án các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraina, trái ngược với phản ứng im lặng trước sự cố trên cầu Crimea. Mỹ từ chối bình luận về vụ nổ cầu và cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraina.

Trạm biến áp điện bốc cháy ở Shebekino, Belgorod, Nga ngày 11.10.2022. Ảnh: Sputnik
 

Bên cạnh đó, quân đội Ukraina đã tấn công một trạm biến áp điện ở khu vực phía nam Belgorod của Nga hôm 11.10. Cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nằm ở làng Shebekino đã gây ra đám cháy tại một máy biến áp và làm gián đoạn nguồn cung cấp điện cho khoảng 2.000 người dân trong khu vực.

Theo các quan chức địa phương, vụ tấn công chỉ gây ra thiệt hại về vật chất và không có thương tích nào được báo cáo. Hiện vẫn chưa rõ liệu trạm biến áp bị trúng pháo hay tên lửa. Chính quyền địa phương hứa sẽ khôi phục điện trong vòng vài giờ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn