MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy điện hạt nhân ở St. Petersburg, Nga. Ảnh: AFP

Nga tiết lộ tham vọng về năng lượng hạt nhân

Song Minh LDO | 14/12/2022 10:16
Nga đang tìm cách tăng cường tiềm năng xuất khẩu năng lượng hạt nhân.

Theo Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak, chính phủ Nga có kế hoạch tăng tỉ lệ năng lượng hạt nhân trong tổng cơ cấu năng lượng của đất nước lên 25% vào năm 2040.

Trong một bài báo đăng trên tạp chí Chính sách Năng lượng hôm 13.12, Phó Thủ tướng Novak viết, xu hướng mở rộng sử dụng năng lượng hạt nhân dân sự ngày càng tăng có thể tạo động lực mạnh mẽ để cải thiện hơn nữa ngành công nghiệp này ở Nga và xây dựng tiềm năng xuất khẩu.

“Nga đã dẫn đầu trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu, sở hữu tiềm năng khoa học và công nghệ khổng lồ trong lĩnh vực này” - ông Novak viết.

Phó Thủ tướng giải thích, tỉ lệ sản xuất điện hạt nhân ở Nga hiện ở mức khoảng 20%, “trong khi ở khu vực Châu Âu của Nga là gần 40%, đây là nguồn năng lượng sạch lớn nhất trong nước”.

Ông Novak cũng cho hay, thị phần của Nga trên thị trường toàn cầu về lò phản ứng hạt nhân công suất thấp sẽ đạt 20% vào năm 2030. Lò phản ứng module nhỏ là một trong những lĩnh vực hoạt động hứa hẹn nhất của tập đoàn nhà nước Rosatom và dự kiến ​​sẽ trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Nga.

Những lò phản ứng hạt nhân như vậy được thiết kế cho các vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng mạng kém phát triển. Sản xuất năng lượng không có carbon thân thiện với môi trường.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak. Ảnh: AFP

Phó Thủ tướng Alexander Novak cũng cho hay, Rosatom đang đấu thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Saudi Arabia.

Các dự án khác, bao gồm cả việc xây dựng thêm một nhà máy điện hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đang được thảo luận.

Phó thủ tướng nói thêm, Nga cũng có thể tăng xuất khẩu năng lượng hạt nhân do nhu cầu của thế giới đang tăng lên do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Sự chậm lại trong phát triển năng lượng hạt nhân trong thập kỷ qua phần lớn là do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011.

"Tuy nhiên, kinh nghiệm của Nhật Bản đã được nghiên cứu nghiêm túc và được tính đến ở cấp độ thế giới, các kết luận có liên quan đã được rút ra, các quyết định cần thiết đã được đưa ra về khả năng tồn tại và phát triển hơn nữa của ngành. Kết quả là, công nghệ điện hạt nhân đã có tiến bộ quan trọng” - ông Novak viết.

Phó Thủ tướng Nga liệt kê những ưu điểm của năng lượng hạt nhân: Rẻ hơn, ít nhiên liệu hơn, tạo ra nhiều năng lượng hơn và lượng khí thải CO2 thấp, đáp ứng đầy đủ chương trình nghị sự về khí hậu hiện nay.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chống biến đổi khí hậu, điện hạt nhân đang trở thành một nguồn năng lượng ngày càng hứa hẹn” - Phó Thủ tướng Nga kết luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn