MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trữ lượng dầu khí Nga đủ dùng đến ít nhất năm 2080. Ảnh: Công ty dầu khí Gazprom Neft

Nga tiết lộ trữ lượng dầu khí khổng lồ

Song Minh LDO | 12/05/2021 20:45
Nga tiết lộ trữ lượng dầu và khí đốt ở nước này còn lại bao nhiêu năm nữa với mức sản lượng hiện tại.

Trữ lượng dầu khí khổng lồ của Nga đủ để sử dụng ít nhất cho đến năm 2080 ở mức sản lượng hiện tại, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Alexander Kozlov cho biết hôm 11.5.

Tờ Moscow Times dẫn lời ông Kozlov nói rằng, Nga có trữ lượng dầu mỏ tương đương 59 năm và trữ lượng khí đốt là 103 năm. Quy mô thực sự của các mỏ nhiên liệu hóa thạch dưới đất Nga có thể còn lớn hơn, nhưng sẽ cần sự hỗ trợ thêm của nhà nước để đẩy nhanh việc thăm dò ở những khu vực khó tiếp cận, chẳng hạn như bên dưới lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực.

"Chúng tôi hiểu rằng đây là sự cân bằng chung của các mỏ. Ở đâu đó có những mỏ đang được khai thác, và có những mỏ chưa hết công suất. Trong mọi trường hợp, cần phải phát triển thăm dò địa chất, kể cả ở những nơi khó tiếp cận. Chúng tôi đang phải đối mặt với nhiệm vụ đảm bảo công việc của Tuyến đường biển phía Bắc” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tập đoàn dầu khí nhà nước Rosneft đang đứng đầu các kế hoạch đầy tham vọng của Nga nhằm phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Cực thông qua chương trình đầu tư 110 tỉ USD mà tập đoàn hy vọng sẽ cung cấp 100 triệu tấn dầu mỗi năm - tương đương khoảng 1/5 sản lượng hàng năm của Nga hiện nay - tạo ra 130.000 việc làm, xây dựng 15 thị trấn mới và 2 sân bay trong khu vực.

Tuy nhiên, dự án đã bị các nhà môi trường chỉ trích và phải đối mặt với những thách thức về ngân sách. Rosneft đã vận động hành lang để được giảm thuế hàng tỉ USD mà họ cho rằng cần thiết để làm cho dự án khả thi về mặt tài chính.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên ước tính, chỉ khoảng 1/3 trữ lượng đã biết của Nga sẽ có lợi nhuận khi khai thác bằng các công nghệ hiện có. Theo các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đối với lĩnh vực năng lượng của Nga, các công ty năng lượng phương Tây bị cấm chia sẻ công nghệ khai thác tiên tiến có thể sẽ giúp Nga khai thác các mỏ dầu khí ở Bắc Cực.

Tuy nhiên, ông Kozlov cho hay, do bị phương Tây trừng phạt nên Nga tự phát triển công nghệ trong nước, góp phần tạo ra nhiều việc làm mới, không chỉ trong sản xuất và chế biến, mà còn trong các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như dịch vụ mỏ dầu. Ngoài ra, nhà nước hỗ trợ các công ty bằng cách đảm nhận một phần nghĩa vụ như thăm dò địa chất.

Nền kinh tế Nga phụ thuộc nhiều vào việc bán dầu và khí đốt, với thuế năng lượng được ấn định chiếm 1/4 ngân sách chính phủ trong năm 2021 và hoạt động khai thác mỏ chiếm 40% GDP của Nga.

Lĩnh vực này cũng dự kiến ​​sẽ chịu áp lực gia tăng trong những thập kỷ tới do các nỗ lực giảm cacbon ở Châu Âu - thị trường lớn nhất của Nga.

Sau khi sản lượng dầu sụt giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ vào năm ngoái, Bộ Năng lượng Nga dự báo sản lượng dầu sẽ không bao giờ đạt mức như trước dịch COVID-19 và dự kiến ​​sẽ suy giảm giai đoạn cuối từ năm 2029 trở đi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn