MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nga trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Mỹ, Ba Lan

Thanh Hà LDO | 17/04/2021 08:05

Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và 3 nhà ngoại giao Ba Lan để đáp trả trực tiếp việc hai nước trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố ngày 16.4, Nga sẽ trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và 3 nhà ngoại giao Ba Lan để trả đũa việc các nước này đã trục xuất lần lượt 10 và 3 nhà ngoại giao Nga hôm 15.4, DW đưa tin.

Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý, 8 quan chức Mỹ đã được đưa vào danh sách trừng phạt của Nga và Mátxcơva sẽ có các động thái để hạn chế, thậm chí ngừng hoạt động của các tổ chức phi chính phủ (NGO) của Mỹ.

Mátxcơva cũng khuyến nghị Mỹ triệu hồi Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan. Nga đã triệu hồi Đại sứ tại Mỹ vào tháng 3 sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nặng lời về Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc nhở về sự trả đũa "không thể tránh khỏi", lưu ý rằng "Washington nên nhận ra rằng họ sẽ phải trả giá cho sự xuống cấp của quan hệ song phương". Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga có thể áp đặt thêm các biện pháp mạnh mẽ trong tương lai.

Phản ứng của Nga được đưa ra sau khi Mỹ công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới với cáo buộc có sự tham gia của Nga trong cuộc tấn công mạng vào các trang web của chính phủ Mỹ trong vụ SolarWinds năm 2020 cũng như cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Mátxcơva phủ nhận mọi liên quan đến một trong hai vụ việc.

Những diễn biến mới diễn ra trong bối cảnh Nga đang tăng cường quân đội ở biên giới với Ukraina và tại Crime.

Khi Tổng thống Joe Biden công bố các biện pháp trừng phạt Nga hôm 15.4, ông bày tỏ sự sẵn sàng làm việc với Nga và đề xuất gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên của ông Putin - ông Dmitry Peskov - cho hay, lời mời của phía Mỹ đang được Nga phân tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn