MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin

Nga trừng phạt gã khổng lồ năng lượng Đức, Phần Lan

Song Minh LDO | 26/04/2023 07:50

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh kiểm soát tạm thời tài sản của hai công ty năng lượng Đức và Phần Lan tại Nga.

Reuters đưa tin, sắc lệnh ký ngày 25.4 - nêu rõ khả năng trả đũa nếu tài sản của Nga ở nước ngoài bị tịch thu - cho thấy Mátxcơva đã có hành động chống công ty năng lượng Đức Uniper và công ty năng lượng Phần Lan Fortum Oyj tại Nga.

Uniper là doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức và có sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung khí đốt từ Nga.

Fortum Oyj là công ty năng lượng nhà nước Phần Lan, chủ yếu tập trung vào khu vực Bắc Âu. Năm 2020, Fortum là công ty lớn nhất ở Phần Lan tính theo doanh thu. Phần lớn thu nhập của Fortum Oyj đến từ Uniper sau khi Uniper trở thành công ty con của Fortum vào tháng 3.2020.

Sắc lệnh cho biết Nga cần thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đáp trả những hành động "không thân thiện và trái với luật pháp quốc tế" của Mỹ và các nước khác.

Theo sắc lệnh, các cổ phần trong Uniper và Fortum Oyj đã được đặt dưới sự kiểm soát tạm thời của Rosimushchestvo - cơ quan quản lý tài sản của chính phủ liên bang.

Logo của Uniper. Ảnh: AFP

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Nga phải chịu chi phí thiệt hại do cuộc chiến với Ukraina gây ra. Bà Yellen đồng thời thừa nhận có "những trở ngại pháp lý đáng kể" đối với việc tịch thu các tài sản lớn của Nga bị phong tỏa.

Giám đốc điều hành ngân hàng quốc doanh VTB cho hay Nga nên xem xét tiếp quản và quản lý tài sản của các công ty nước ngoài như Fortum, chỉ trả lại khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Rosimushchestvo cho biết tài sản của nhiều công ty nước ngoài đã bị đặt dưới sự kiểm soát tạm thời của Nga - TASS đưa tin. Rosimushchestvo sẽ đảm bảo các tài sản được vận hành phù hợp với tầm quan trọng của chúng đối với nền kinh tế.

"Sắc lệnh không liên quan đến vấn đề sở hữu và không tước đoạt tài sản của chủ sở hữu. Về bản chất, Nga chỉ quản lý tạm thời, đồng nghĩa với việc chủ sở hữu ban đầu không còn quyền đưa ra quyết định quản lý" - TASS dẫn lời Rosimushchestvo.

Logo của Fortum. Ảnh: Fortum

Tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết EU đang xem xét sử dụng các tài sản của Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraina.

Việc bán tài sản của các nhà đầu tư từ các quốc gia "không thân thiện" - theo cách gọi của Mátxcơva đối với những quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt Nga sau chiến dịch quân sự ở Ukraina - cần có sự chấp thuận của ủy ban chính phủ và, trong một số trường hợp, của tổng thống.

Vào tháng 2, Uniper định giá cổ phần của mình trong công ty Unipro của Nga ở mức tượng trưng 1 Euro. Trong khi đó Fortum cảnh báo các cổ đông rằng có nguy cơ tài sản ở Nga có thể bị sung công.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn