MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại G20 ở Hamburg, Đức. Ảnh: Atlantic

Nga tuyên bố không cần "ăn miếng trả miếng" Mỹ

Song Minh LDO | 24/08/2017 10:00
Nga và Mỹ không ở trong tình trạng Chiến tranh Lạnh mới, mặc dù Washington nỗ lực áp đặt Mátxcơva hành động theo ý muốn của họ, sử dụng những phương pháp không thể chấp nhận - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố.

"Tôi không nghĩ chúng ta đang ở trong thời đại Chiến tranh Lạnh mới với lý do không có cơ sở cho Chiến tranh Lạnh theo nghĩa cũ, cụ thể là sự đối đầu của các hệ thống, ý thức hệ, cuộc đấu cho chiến thắng của những ý tưởng" - ông Ryabkov cho biết trong cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, "đáng tiếc là tồn tại những nỗ lực của Mỹ nhằm vào Nga nhằm để áp đặt hành động và thay đổi đường lối chính trị của đất nước chúng tôi, trong đó có sử dụng các phương pháp không thể chấp nhận".

Nga không theo logic Mátxcơva phải có những biện pháp đối lại để đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ, đó không phải cách tiếp cận của chúng tôi - ông Ryabkov nói.

Đồng thời, ông Ryabkov cũng chỉ ra rằng, Nga có mọi quyền, thể theo logic các quan hệ quốc tế, phản ứng tương thức với các hành động thù địch, "áp dụng bất kỳ biện pháp chống lại Mỹ".

Về phần mình, Mỹ cũng tuyên bố đang nỗ lực cải thiện quan hệ tốt hơn với Nga và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác song phương.

"Chúng tôi đã nói từ khi chính quyền mới lên nắm quyền ở Washington rằng, Nga-Mỹ đang ở mức độ tin cậy thấp nhất. Chúng tôi không muốn theo cách đó. Chúng tôi muốn có quan hệ tốt hơn với Nga, chắc chắn là như vậy" - TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert khi được hỏi về cuộc Chiến tranh Lạnh đang diễn ra giữa Mátxcơva và Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến các cuộc hội đàm về thoả thuận ngừng bắn ở tây nam Syria như là một ví dụ của sự hợp tác như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn