MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp báo giới ở Strelna, Nga, ngày 29.7.2023. Ảnh: Sputnik

Nga tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản với NATO

Khánh Minh LDO | 30/07/2023 10:05

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga không muốn xung đột với NATO nhưng sẵn sàng đối đầu với liên minh này trong mọi kịch bản.

RT đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo vào tối 29.7, đề cập đến một loạt chủ đề từ an ninh quốc gia đến cung cấp lương thực toàn cầu.

Cuộc họp báo diễn ra sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi kéo dài 2 ngày với sự tham dự của các phái đoàn từ gần 50 quốc gia.

Tuy nhiên, cuộc họp báo của ông Putin bị chi phối bởi những căng thẳng đang diễn ra với phương Tây về vấn đề Ukraina.

Mátxcơva sẵn sàng cho “mọi kịch bản” với NATO

Ngoài cuộc đối đầu về Ukraina, trong tháng này đã chứng kiến một số sự cố không gây chết người trên bầu trời Syria liên quan đến máy bay Nga và máy bay không người lái của Mỹ, trong đó cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về hành vi liều lĩnh.

Ông Putin cho biết Nga muốn tránh đối đầu vũ trang trực tiếp với NATO, nhưng vẫn lưu tâm đến những kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. “Nếu ai đó muốn kịch bản này - và đó không phải là chúng tôi - thì chúng tôi đã sẵn sàng” - ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin không trực tiếp chỉ huy chiến dịch ở Ukraina

Theo nhà lãnh đạo Nga, với tư cách là tổng tư lệnh, ông thường xuyên nhận được báo cáo về tình hình tiền tuyến và thảo luận với các tướng lĩnh hàng đầu nhiều lần trong ngày.

Ông Putin nói thêm rằng ông có thể liên hệ với "các đơn vị đặc biệt" khi cần thiết. Tuy nhiên, sẽ là "sai lầm" nếu tổng thống can thiệp vào quân đội và trực tiếp chỉ huy quân đội - ông nói.

Ukraina hết lính nghĩa vụ

Theo Tổng thống Putin, quân đội Ukraina không chỉ chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường mà còn gặp khó khăn về nhân lực. Ông nói, trong khi bắt giữ các tù nhân, chính quyền Nga phát hiện ra rằng Ukraina có “các đơn vị quân sự bao gồm toàn kỹ thuật viên máy bay”.

“Điều đó cho thấy các nguồn huy động quân của Ukraina đang cạn kiệt” - nhà lãnh đạo Nga nói.

Trước đó, ông chỉ ra rằng lực lượng của Kiev đã mất hàng chục thiết giáp phương Tây, trong đó có xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp.

Cầu Crimea sẽ được tăng cường bảo vệ khỏi các cuộc tấn công

An ninh xung quanh cây cầu dài nối Crimea với đất liền Nga, sẽ được tăng cường sau cuộc tấn công của Ukraina trong tháng này, khiến hai người thiệt mạng và một bé gái 14 tuổi bị thương.

Tổng thống Putin giải thích, Nga đã đáp trả bằng "các cuộc tấn công phủ đầu" vào những địa điểm được sử dụng để sản xuất và vận chuyển máy bay không người lái hải quân dùng để tấn công cây cầu.

Nga có vai trò quan trọng đối với nguồn cung lương thực toàn cầu hơn Ukraina

Ông Putin cho biết thị phần ngũ cốc Ukraina trên thị trường thế giới chưa đến 5%, trong khi thị phần ngũ cốc của Nga là hơn 20%. Nga gần đây đã từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen năm 2022 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thực phẩm và phân bón từ Ukraina và Nga.

Thu hoạch đậu nành ở Nga. Ảnh: Xinhua

Lý do Nga từ chối là vì cáo buộc các nước phương Tây đã không thực hiện được các điều khoản liên quan đến Nga trong thỏa thuận.

EU tiếp tục chặn phân bón đến các nước đang phát triển

Ông Putin lưu ý, phân bón của Nga vẫn bị giữ tại cảng của các quốc gia vùng Baltic. Mátxcơva sẵn sàng cung cấp phân bón miễn phí cho các quốc gia có nhu cầu, nhưng đã bị cấm làm như vậy.

“Không ai có thể giải thích cho chúng tôi tại sao” - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, năm ngoái nước này không được phép vận chuyển 300.000 tấn phân bón ra khỏi các cảng của EU.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn