MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Dmitry Kozak. Ảnh: Văn phòng báo chí Chính phủ Nga

Nga tuyên bố sẽ bảo vệ công dân ở Donbass

Khánh Minh LDO | 09/04/2021 10:47

Nga sẽ bảo vệ công dân của mình nếu Ukraina phát động một cuộc chiến toàn diện ở Donbass - tham mưu phó của Tổng thống Putin tuyên bố.

"Nga sẽ buộc phải bảo vệ người dân của mình ở Donbass nếu Ukraina tiến hành cuộc chiến toàn diện ở khu vực này" - RT dẫn lời ông Dmitry Kozak, tham mưu phó của Tổng thống Vladimir Putin cho hay.

Phát biểu hôm 8.4, ông Kozak tuyên bố, nếu cuộc xung đột gia tăng, Điện Kremlin buộc phải đứng lên bảo vệ các công dân của mình sống trên lãnh thổ Donbass. Trong những năm gần đây, Mátxcơva đã giúp những người sống ở Ukraina dễ dàng lấy hộ chiếu Nga, và nhiều người đã chấp nhận lời đề nghị này.

“Mọi thứ phụ thuộc vào quy mô giao tranh sẽ như thế nào” - ông Kozak tuyên bố.

Donbass - gồm Donetsk và Lugansk - nằm ở miền đông Ukraina, bên cạnh biên giới với Nga. Đây là nơi diễn ra chiến sự kể từ năm 2014, với việc lực lượng ly khai hiện đang kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn.

Trong những ngày gần đây, các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy quân đội và thiết bị quân sự đang tăng cường ở tất cả các biên giới của Donbass, làm gia tăng lo ngại chiến tranh có thể đang cận kề. Cả Ukraina và các nước cộng hòa tự xưng đều cáo buộc nhau tăng cường pháo kích.

Vào sáng 8.4, văn phòng của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho hay, tổng thống hiện đang ở khu vực Donbass, thăm các binh sĩ ở tiền tuyến, "nơi mà lệnh ngừng bắn toàn diện và bền vững đã bị vi phạm một cách có hệ thống".

Theo ông Kozak, chuyến thăm của Tổng thống Zelensky không có khả năng dẫn đến leo thang, nhưng nhà lãnh đạo Ukraina đang “đùa với lửa”.

Chiều 8.4, Tổng thống Putin nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng, Ukraina cần tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk năm 2015, và tiến tới thực hiện quy chế đặc biệt cho Donbass.

Thỏa thuận hòa bình Minsk - cũng được thông qua bởi nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - là cơ sở để giải quyết xung đột Donbass.

Thỏa thuận gồm 13 điểm, trong đó bao gồm lệnh ngừng bắn giữa các lực lượng chính phủ Ukraina và dân quân của các nước cộng hòa tự xưng ở Donetsk và Lugansk, cũng như việc rút vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến giao tranh.

Thỏa thuận hòa bình Minsk còn đưa ra lộ trình cho giải pháp lâu dài ở Ukraina, bao gồm ân xá, nối lại quan hệ kinh tế, bầu cử địa phương và cải cách hiến pháp để trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các khu vực phía đông bị chiến tranh tàn phá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn