MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraina. Ảnh: RT

Nga-Ukraina cáo buộc nhau tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất Châu Âu

Khánh Minh LDO | 09/08/2022 11:04

Nga tố Ukraina tấn công nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu ở nước này, nguy cơ gây thảm họa như Chernobyl, trong khi Kiev cáo buộc ngược lại Mátxcơva.

Ngày 8.8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các lực lượng Ukraina đang khiến tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trở nên nguy hiểm hơn nhiều.

Nga từ lâu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các cuộc tấn công quân sự không ngừng do Kiev tiến hành nhằm vào nhà máy - RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý trong một tuyên bố trên website của Bộ.

Bà Zakharova cho biết, các cuộc tấn công được nối lại vào ngày 6-7.8, và một thảm họa chỉ có thể tránh được nhờ vào "những hành động khéo léo và nhanh chóng" của các công nhân nhà máy điện, cũng như các lực lượng Nga đóng tại đó để bảo vệ toàn diện cơ sở.

“Chúng ta không thể bỏ qua điều hiển nhiên: Tình hình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Nga thường xuyên gửi thông tin cập nhật hiện trường cho Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, cung cấp bằng chứng rõ ràng về hành động của các lực lượng vũ trang Ukraina” - phát ngôn viên Zakharova nói.

“Họ rõ ràng đã mất đi bản năng tự bảo vệ cơ bản. Xét cho cùng, bằng cách chĩa pháo vào các lò phản ứng đang hoạt động và kho chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, người Ukraina đang nhắm vào chính họ” - nữ phát ngôn viên cho biết. Bà đồng thời nói rằng Kiev hiện không chỉ nhắm vào người dân Nga và Ukraina, mà đang bắt toàn bộ Châu Âu làm con tin.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã lên án cuộc tấn công của Kiev sau khi vụ pháo kích vào tuần trước làm hư hỏng một đường dây điện cao thế, gây đoản mạch tại nhà máy và hỏa hoạn. May mắn ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân có thể gây ra “hậu quả thảm khốc đối với một vùng lãnh thổ rộng lớn, bao gồm cả lãnh thổ Châu Âu”.

“Chúng tôi hy vọng rằng các quốc gia có ảnh hưởng đến giới lãnh đạo Ukraina sẽ sử dụng ảnh hưởng này để ngăn chặn các cuộc pháo kích như vậy” - ông Peskov nói.

Một mảnh tên lửa sót lại ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền nam Ukraina. Ảnh: RT

Phía Ukraina phủ nhận tấn công nhà máy. Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga nã pháo vào nhà máy hôm 5.8 và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ hơn đối với “khủng bố hạt nhân của Nga”.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraina, lớn nhất Châu Âu, đã bị lực lượng Nga chiếm giữ vào cuối tháng 2, ngay sau khi tiến hành chiến dịch quân sự. Nhân viên Ukraina của nhà máy tiếp tục hoạt động dưới sự kiểm soát của Nga.

Igor Vishnevetsky - quan chức cấp cao về không phổ biến và kiểm soát vũ khí tại Bộ Ngoại giao Nga - cảnh báo rằng các pháo kích vào nhà máy có nguy cơ gây ra một sự kiện tương tự như thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công "tự sát" nhằm vào nhà máy và bày tỏ hy vọng rằng các thanh sát viên quốc tế sẽ sớm được tiếp cận cơ sở này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn