MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Saif al-Islam Gaddafi. Ảnh: Bloomberg

Nga ủng hộ con trai Gaddafi nắm quyền ở Libya

Ngọc Vân LDO | 25/12/2018 17:22

Nga tuyên bố ủng hộ vai trò chính trị của con trai cố Tổng thống Muammar Gaddafi để nắm quyền lãnh đạo Libya.

"Mátxcơva tin rằng không ai có thể bị từ chối quyền tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ở Libya, và con trai của cố lãnh đạo Libya Saif al-Islam và những người ủng hộ ông là một phần không thể thiếu trong tiến trình chính trị ở nước này" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói với RIA Novosti hôm 24.12.

"Chúng tôi ủng hộ tất cả, từ thực tế rằng không ai bị cô lập và loại trừ khỏi quá trình chính trị mang tính xây dựng. Do đó, chúng tôi duy trì liên lạc với tất cả các nhóm hiện diện trong nước, ở phía tây, đông, và nam Libya" - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói.

Saif al-Islam Gaddafi, con trai cố Tổng thống Muammar Gaddafi, có sự hậu thuẫn của các bộ lạc cụ thể ở Libya và tất cả những điều này cần là một phần của tiến trình chính trị toàn diện” - ông Bodganov nhấn mạnh.

Đầu tháng 12, điều phối viên nhóm chính trị của Saif Al-Islam, đã mang một lá thư tới Mátxcơva và thảo luận về lộ trình giải quyết tình hình Libya. Theo người đại diện này, những đề xuất của con ông Gaddafi phù hợp với những nỗ lực của Liên Hợp Quốc.

"Lịch sử Libya là xã hội bộ lạc, nghĩa là các bộ tộc khác nhau có vị trí quan trọng rất lớn. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tiến sĩ Saif al-Islam cùng với những người ủng hộ ông ta là những bộ tộc sống ở một số vùng của đất nước, và tất cả điều này cần phải là một phần không thể thiếu trong tổng thể tiến trình chính trị, với sự tham gia của các đảng phái chính trị khác ở Tobruk, Tripoli, Misrata" - ông Bogdanov trả lời câu hỏi liệu con trai Gaddafi có quay sang tìm sự hỗ trợ ở Nga hay không và liệu ông ta có nhận được điều đó không.

Năm ngoái, Nga đã chuyển hướng chiến lược của mình ở Libya khỏi việc chỉ ủng hộ Khalifa Haftar - một người hùng quân đội kiểm soát phần lớn khu vực miền đông giàu dầu mỏ, để mở cửa đối thoại với tất cả các trung tâm quyền lực đối thủ ở quốc gia bị rạn nứt này.

Saif al-Islam, con trai Gaddafi, có thể tham gia các cuộc bầu cử ở Libya do Liên Hợp Quốc dự định tổ chức vào năm tới, mặc dù ông này bị Toà án Hình sự quốc tế truy nã về các cáo buộc từ năm 2011, trong đó có 2 tội ác chống lại loài người.

Hồi tháng 3 năm nay, Saif al-Islam Gaddafi tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống với tư cách là thành viên Mặt trận Bình dân Giải phóng Libya (PFLL).

Libya rơi vào hỗn loạn sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị sát hại, nhiều phe phái, chính quyền đang tranh giành quyền kiểm soát quốc gia giàu dầu mỏ. Hiện đất nước Bắc Phi này bị chia cắt giữa quốc hội ở Tobruk và chính phủ do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn ở Tripoli. Khoảng trống quyền lực sau cuộc can thiệp quân sự do NATO dẫn đầu vào năm 2011 cũng bị các tổ chức khủng bố và chiến binh lợi dụng, kể cả al-Qaeda và IS.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn