MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu chở dầu Marlin Luanda bốc cháy sau một cuộc tấn công của Houthi ở Vịnh Aden, ngày 27.1.2024. Ảnh: Hải quân Ấn Độ

Nga và Trung Quốc đạt thỏa thuận với Houthi

Ngọc Vân LDO | 22/03/2024 07:47

Lực lượng Houthi đảm bảo rằng các tàu của Nga và Trung Quốc sẽ không bị nhắm mục tiêu ở Biển Đỏ hoặc Vịnh Aden.

Ngày 21.3, Bloomberg đưa tin, lực lượng Houthi ở Yemen nói với Nga và Trung Quốc rằng tàu của hai nước có thể tự do di chuyển qua Biển Đỏ và Vịnh Aden mà không sợ bị tấn công.

Theo các nguồn thạo tin của Bloomberg, thỏa thuận nói trên đã đạt được trong các cuộc đàm phán ở Oman với sự tham gia của các nhà ngoại giao Nga, Trung Quốc và một nhân vật chính trị hàng đầu của Houthi.

Theo nguồn tin của Bloomberg, để đổi lấy hứa hẹn về lối đi an toàn cho tàu bè, phía Houthi muốn Nga và Trung Quốc hỗ trợ chính trị cho nhóm này trong các cơ quan quốc tế như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Houthi đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ, làm gián đoạn giao thông vận tải ở một trong những hành lang hàng hải quan trọng nhất thế giới. Do đó, nhiều công ty vận tải biển lớn đã ngừng sử dụng Kênh đào Suez và thay vào đó chuyển hướng tàu qua Mũi Hảo Vọng ở miền nam châu Phi.

Ảnh cắt từ video do lực lượng Houthi công vào ngày 20.2.2024 cho thấy xác máy bay không người lái MQ9 của Mỹ trên bãi biển ở Hodeidah, miền tây Yemen bị Houthi bắn hạ. Người phát ngôn của Houthi cho biết máy bay không người lái MQ9 hoạt động trong không phận của tỉnh Hodeidah. Ảnh: Xinhua

Lực lượng Houthi đã tấn công các tàu mà họ tin là có liên hệ với Israel nhằm thể hiện "tình đoàn kết" với người dân Palestine sau cuộc chiến ở Gaza. Sau khi Mỹ và Anh tiến hành một số cuộc tấn công vào các cơ sở của Houthi ở Yemen, nhóm này cho biết giờ đây họ cũng sẽ tấn công các tàu có liên kết đến hai quốc gia.

Trong một vụ việc như vậy gần đây, tên lửa của Yemen đã tấn công tàu chở hàng True Confidence ở Vịnh Aden hồi đầu tháng này, khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, gồm 1 thuyền viên Việt Nam và 2 thuyền viên Philippines. Đây là vụ gây thương vong đầu tiên trong các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu chở hàng nhằm ngăn cản hoạt động vận chuyển thương mại quốc tế.

Houthi tuyên bố tàu này là của Mỹ. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bloomberg, con tàu này từng thuộc sở hữu của Oaktree Capital có trụ sở tại Los Angeles nhưng một công ty mới không phải của Mỹ đã tiếp quản nó.

Một nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của Houthi, Ali Alqhoom, gần đây đã tuyên bố trên X (trước đây là Twitter) rằng mục tiêu của nhóm này là "nhấn chìm Mỹ, Anh và phương Tây trong đầm lầy Biển Đỏ".

Tuần trước, thủ lĩnh của Houthi, Abdul Malik Al-Houthi, tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch sang Ấn Độ Dương và tấn công các tàu đi vòng quanh Nam Phi.

Các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở khu vực Biển Đỏ đã làm giảm lưu lượng qua Kênh đào Suez, tuyến đường quan trọng giữa châu Á và châu Âu, nơi thường vận chuyển khoảng 15% thương mại hàng hải toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn