MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: Tass.

Nga xuất tên lửa S-400 mới bù cho Trung Quốc lô hàng bị bão phá hỏng

Hải Anh LDO | 30/04/2019 10:46
Nga gửi các tên lửa S-400 Triumf mới cho Trung Quốc để thay những tên lửa bị bão phá hỏng năm 2017. 

Nga đã gửi hàng chục tên lửa S-400 Triumf mới tới Trung Quốc để thay cho những chiếc bị hư hại năm 2017 trên một con tàu gặp bão, một nguồn tin ngoại giao quân sự tiết lộ với Tass hôm thứ Ba (30.4).

"Vào đầu tháng 4, hàng chục tên lửa S-400 mới đã được gửi bằng đường hàng hải từ Baltic đến Trung Quốc để thay cho những chiếc bị hư hại trong một cơn bão ở eo biển Manche" - nguồn tin nói. 

Nhà sản xuất S-400 Rosoboronexport từ chối nêu bất kỳ thông tin bình luận gì về vấn đề này.

Lô tên lửa S-400 đầu tiên được gửi đến Trung Quốc vào cuối năm 2017 trên 3 tàu. Tuy nhiên, một tàu trong số này gặp bão ở eo biển Manche và phải quay lại cảng xuất phát. 

Serge Chemezov - lãnh đạo Rostec - công ty mẹ của Rosoboronexport hồi tháng 2.2019 cho biết, tên lửa S-400 trên con tàu đó đã bị hỏng. 

Trung Quốc ký hợp đồng trị giá 3 tỉ USD năm 2015 để mua 6 tổ hợp tên lửa S-400. 

Lô tên lửa S-400 Triumf thứ 2 dự kiến sẽ được giao cho lực lượng tên lửa quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLARF) trong tháng 7 này, sớm hơn 5 tháng so với thời hạn trong hợp đồng, theo Diplomat.

Tass đưa tin ngày 9.4 cho biết, lô tên lửa S-400 thứ 2 của Nga giao cho Trung Quốc đang được đóng tại khu vực huấn luyện Kapustin Yar để thử nghiệm. Các đợt thử nghiệm sẽ diễn ra tối đa trong hai tháng. 

Nguồn tin của Tass cũng cho hay, việc vận chuyển đợt thiết bị đầu tiên cho lô tên lửa S-400 thứ hai cho Trung Quốc dự kiến bằng đường biển, xuất phát từ biển Baltic vào cuối tháng 7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn