MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ngắm bình minh ngày đầu năm mới tại đền Musashi-Mitake ở thành phố Ome, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP

Ngắm bình minh đầu tiên của năm mới, đón thần may mắn ghé thăm

Thanh Hà LDO | 10/02/2024 09:59

Với người Nhật Bản, mặt trời mọc mang ý nghĩa đặc biệt trong ngày đầu năm mới. Ngắm bình minh đầu tiên của năm được cho là sẽ mang lại may mắn.

Người Nhật Bản thường có trải nghiệm Hatsuhinode (ngắm mặt trời mọc đầu tiên trong năm) để gặp may mắn trong những tháng tiếp theo trong năm, theo Japan Times.

Người Nhật Bản xa xưa tin rằng Toshigami - vị thần mang lại may mắn - xuất hiện vào lúc bình minh đầu tiên trong năm. Do đó, người dân Nhật Bản thường ngắm Hatsuhinode ở nơi sinh sống.

Tuy nhiên, nhiều người dân Nhật Bản cũng trải nghiệm ngắm mặt trời mọc ở những danh thắng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ.

Japan Times cho hay, những địa điểm đẹp để đón Hatsuhinode là một số điểm ở tỉnh Yamanashi như hồ Motosu, hồ Yamanaka và khu vực lân cận tượng đài nhà thơ Kotaro Takamura (1883-1956) ở thị trấn Fujikawa.

Theo Medium, Hatsuhinode - lễ đón bình minh đầu tiên ở Nhật Bản là nghi lễ cổ xưa, mang ý nghĩa sâu sắc, được cho là mang lại may mắn và thịnh vượng cho những tháng tiếp sau đó.

Trọng tâm của Hatsuhinode là tính biểu tượng sâu sắc về sự tái xuất hiện của mặt trời, biểu thị sự ra đời của một ngày mới và sự đổi mới của cuộc sống. Đó là khoảnh khắc để suy ngẫm, là cơ hội để buông bỏ quá khứ và đón nhận những tiềm năng ở phía trước.

Vào ngày đầu năm mới, người Nhật Bản ở khắp đất nước thường dậy sớm để lên đường đến các danh lam thắng cảnh ngắm mặt trời mọc. Bãi biển, núi non và đền chùa là những lựa chọn phổ biến, nhất là những nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp để ngắm mặt trời mọc.

Cũng theo Medium, một số ngôi chùa và đền thờ ở Nhật Bản nổi tiếng cho trải nghiệm Hatsuhinode. Núi Phú Sĩ là một điểm đến nổi tiếng nhất, trong khi đền Kiyomizu-dera ở Kyoto là nơi có tầm nhìn toàn cảnh thành phố.

Medium cũng nhấn mạnh, Hatsuhinode không chỉ tập trung vào ngắm mặt trời mọc mà còn là một phong tục có ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho vòng đời, theo đuổi những khởi đầu mới và hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Đó là khoảnh khắc trải nghiệm chung, khi gia đình và bạn bè bên nhau cùng đón bình minh đầu tiên của năm mới.

Theo Japan Experience, trong lịch sử, thiên hoàng Nhật Bản được yêu cầu cầu nguyện Amaterasu - nữ thần mặt trời trong Thần đạo - vào ngày đầu năm mới. Tới thời Heian (794 -1185), giới quý tộc Nhật Bản cũng theo phong tục này và tới thời Minh Trị (1868-1912) toàn dân Nhật Bản đều thực hiện phong tục ngắm bình minh đầu tiên của năm vào ngày đầu năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn