MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách tham quan Pariser Platz ở phía đông của Brandenburg Gate ở Berlin, thủ đô của Đức. Ảnh: Xinhua

Ngân hàng lớn nhất Đức gặp rắc rối, Thủ tướng Olaf Scholz trấn an

Thanh Hà LDO | 25/03/2023 08:13
Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Đức Deutsche Bank lao dốc vào ngày 24.3 khi các nhà đầu tư lo ngại cơ quan quản lý và ngân hàng trung ương vẫn chưa ngăn chặn được cú sốc tồi tệ nhất đối với lĩnh vực ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Ngoài biến động của ngân hàng Deutsche Bank, các chỉ số rộng hơn về sự căng thẳng của thị trường tài chính cũng đang xuất hiện, đồng euro giảm so với đồng USD, lợi tức trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro giảm và chi phí bảo hiểm với các vụ vỡ nợ ngân hàng tăng cao cho dù có sự đảm bảo từ các nhà hoạch định chính sách rằng ngân hàng toàn cầu vẫn an toàn.

Trong nỗ lực mới nhất để trấn an các nhà đầu tư, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Hội đồng Giám sát Ổn định Tài chính - bao gồm những người đứng đầu các cơ quan quản lý khác nhau của Mỹ - đã nhất trí trong cuộc họp ngày 24.3 là hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn lành mạnh và linh hoạt. 

Cuộc họp do Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen chủ trì trong bối cảnh những bình luận của bà được thị trường theo dõi chặt chẽ để xác định giới chức sẵn sàng hỗ trợ ngành ngân hàng đến mức độ nào sau vụ phá sản Silicon Valley Bank và Signature Bank vào đầu tháng này.

Trước đó trong ngày, Deutsche Bank của Đức trở thành tâm điểm quan tâm của các nhà đầu tư, với cổ phiếu giảm trong khi chi phí bảo hiểm trái phiếu của ngân hàng này tăng vọt. 

Joseph Trevisani, nhà phân tích cao cấp tại FXstreet.com, cho biết: “Thị trường đang nghi ngờ, hoặc mệt mỏi, khi có nhiều vấn đề hơn đã xuất hiện. Cần phải có thời gian, cần hệ thống ngân hàng không gặp vấn đề gì trong vài tuần trước khi thị trường tin rằng đó không phải là vấn đề mang tính hệ thống". 

Các nhà phân tích ngân hàng nhấn mạnh sự khác biệt giữa Credit Suisse AG - ngân hàng Thuỵ Sĩ cần phải được ngân hàng lớn hơn là UBS AG giải cứu - và Deutsche Bank. Theo các chuyên gia, ngân hàng Đức đảm bảo theo những nguyên tắc cơ bản và có khả năng sinh lời mạnh mẽ.

Công ty nghiên cứu Autonomous khẳng định, "rõ ràng" Deutsche "không phải là Credit Suisse tiếp theo". Trong khi đó, các nhà phân tích của JPMorgan viết "chúng tôi không lo ngại" và các nguyên tắc cơ bản của Deutsche được tuân thủ vững chắc. 

Paul van der Westhuizen, chiến lược gia cấp cao tại Rabobank, nhận định, lợi nhuận của Deutsche là "sự khác biệt cơ bản" giữa hai ngân hàng châu Âu bởi Credit Suisse không có triển vọng lợi nhuận cho năm 2023.

"Đó là một ngân hàng rất có lợi nhuận. Không có lý do gì phải lo lắng" - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng khẳng định. 

Tuy nhiên, Reuters lưu ý, cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất nước Đức đã mất 1/5 giá trị trong tháng này và hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) 5 năm - một hình thức bảo hiểm cho các trái chủ - đã tăng lên mức cao nhất trong 4 năm vào ngày 24.3, theo dữ liệu từ S&P Market Intelligence.

Công ty dữ liệu tài chính Ortex thông tin, những người bán khống đã kiếm được hơn 100 triệu USD khi đặt cược vào cổ phiếu Deutsche Bank trong 2 tuần qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn