MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân rút tiền từ máy ATM ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 25.1.2024. Ảnh: Xinhua

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga

Khánh Minh LDO | 03/02/2024 07:49

Ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đóng tài khoản của các doanh nghiệp Nga, tuân thủ cảnh báo của Mỹ về các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Nhật báo kinh doanh Vedomosti dẫn lời các nhà tư vấn tài chính và chủ doanh nghiệp cho biết, các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đóng tài khoản doanh nghiệp Nga và thắt chặt chính sách đối với các cá nhân sau mối đe dọa trừng phạt thứ cấp từ Mỹ.

Theo các nguồn tin, tình hình trở nên tồi tệ hơn sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 12 thông báo rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp có thể được áp dụng đối với các ngân hàng nước ngoài bị nghi ngờ hỗ trợ Nga.

Đầu tháng này, các phương tiện truyền thông đưa tin, các tổ chức tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt đứt quan hệ và đình chỉ xử lý thanh toán với hầu hết các ngân hàng Nga để tránh nguy cơ bị trừng phạt.

Theo Vedomosti, ít nhất hai ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đóng tài khoản của một số lượng đáng kể các công ty và ngân hàng Nga sau khi bị Washington đe dọa đưa vào danh sách đen.

Hai ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ khác bắt đầu đưa ra thông báo đóng cửa 30 ngày đối với các khách hàng doanh nghiệp Nga đã mở tài khoản sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Iskander Mirgalimov, nhà tư vấn thanh toán quốc tế cho các doanh nghiệp Nga, nói với Vedomosti: “Điều này chủ yếu áp dụng cho các doanh nghiệp sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ làm khu vực pháp lý quá cảnh để thanh toán và giao hàng, cũng như các nhà kinh doanh dầu khí”. Ông chỉ rõ rằng khách hàng cá nhân cũng phải đối mặt với những hạn chế chặt chẽ hơn khi mở tài khoản, bao gồm cả yêu cầu duy trì số dư cao.

Aleksey Yegarmin, người đứng đầu Hội đồng doanh nghiệp Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết Mátxcơva và Ankara đang đàm phán để tìm ra giải pháp.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm 1.2 cho hay, chính quyền Nga đã biết về tình hình và xác nhận rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành, đồng thời đổ lỗi cho “áp lực mạnh mẽ chưa từng có của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ và các công ty Thổ Nhĩ Kỳ”.

Tờ báo chỉ ra, các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang xử lý các khoản thanh toán bằng tiền tệ quốc gia cho hàng hóa như thực phẩm và thuốc. Trong khi đó, một số chủ doanh nghiệp lưu ý, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại lâu dài, với kim ngạch thương mại song phương ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Các quan chức Mỹ nhiều lần nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ là một trung tâm tiềm năng để trốn tránh các lệnh trừng phạt, trong đó một số quan chức phương Tây nêu lo ngại về cáo buộc thương mại giữa các công ty Thổ Nhĩ Kỳ và các thực thể Nga bị trừng phạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn