MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiết bị bốc dỡ vận hành tại bãi than của nhà máy nhiệt điện ở Berlin, Đức, ngày 9.1.2023. Ảnh: Xinhua

Ngành công nghiệp xương sống của nền kinh tế lớn nhất EU giảm sâu

Khánh Minh LDO | 11/10/2023 18:44

Sản lượng nhà máy của nền kinh tế lớn nhất EU trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.

Văn phòng Thống kê Liên bang Đức cho biết, sản xuất công nghiệp của Đức giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 8 do hoạt động của nhà máy phải đối mặt với tình trạng suy thoái kéo dài.

Sản xuất giảm 0,2% so với tháng 7, do hoạt động xây dựng chậm lại và giá năng lượng tăng cao, đánh dấu chỉ số sản lượng thấp nhất được ghi nhận ở Đức trong năm nay.

Các nhà máy của Đức cũng như toàn bộ nền kinh tế đất nước tiếp tục phải vật lộn với tình hình suy giảm của nhu cầu bên ngoài - bao gồm cả từ Trung Quốc - tình trạng thiếu lao động lành nghề, lãi suất cao và hậu quả kéo dài từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm ngoái.

Markus Steilemann - Chủ tịch Hiệp hội Hóa chất đại diện cho những gã khổng lồ trong ngành như BASF và Evonik Industries - nói với Bloomberg: “Tình hình rất nghiêm trọng và tâm trạng trong ngành của chúng tôi rất tệ”.

Ông đề cập đến một cuộc khảo sát trong lĩnh vực hóa chất, cho thấy ngành này tiếp tục suy giảm do nhu cầu yếu và giá năng lượng cao liên tục.

Nhận xét được đưa ra sau cảnh báo gần đây từ một số công ty trong ngành hóa chất của Đức, cho biết họ có thể phải di dời các bộ phận sản xuất ra nước ngoài vì chi phí năng lượng không thể chấp nhận được.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde thừa nhận rằng, điểm yếu của nền kinh tế lớn nhất EU đang đè nặng lên toàn bộ khối.

Bà Lagarde nói với tờ La Tribune Dimanche: “Đức đã xây dựng mô hình kinh tế của mình dựa trên nguồn cung cấp năng lượng rất rẻ và các cơ hội xuất khẩu, đặc biệt là sang Trung Quốc”.

Các chuyên gia cho rằng, sản lượng công nghiệp Đức sụt giảm tháng thứ tư liên tiếp làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế nước này trong nửa cuối năm nay.

Martin Ademmer của Bloomberg dự đoán: “Trước các điều kiện tài chính thắt chặt hơn, nhu cầu toàn cầu yếu và giá năng lượng cao hơn, GDP có thể sẽ giảm trong quý 3 và chỉ có thể tăng nhẹ trong quý cuối cùng của năm 2023”.

Trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố hôm 10.10, GDP của Đức được dự báo sẽ giảm xuống mức 0,5% trong năm nay trước khi phục hồi lên mức 0,9% vào năm tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn