Reuters dẫn thông báo của Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Mỹ (SEIA) cho biết, ngành công nghiệp này sẽ được lắp đặt với công suất 324 gigawatt (GW) trong thập kỷ tới, gấp hơn ba lần so với gần 100 GW được lắp đặt vào năm 2020.
Năng lượng mặt trời 324 GW sẽ sản xuất đủ điện để cung cấp năng lượng cho khoảng 60 triệu ngôi nhà, tức khoảng 40% hộ gia đình trên cả nước hiện nay.
Triển vọng phản ánh cả nhu cầu mạnh mẽ từ các công ty tiện ích và các tập đoàn đang tìm cách đáp ứng các mục tiêu giảm khí nhà kính và giảm chi phí cho công nghệ.
Chỉ 3% điện năng của Mỹ được tạo ra từ mặt trời, nhưng SEIA hy vọng con số này sẽ tăng lên 20% trong thập kỷ tới.
Số lượt lắp đặt đã tăng 43% trong năm ngoái lên 19,2 GW, một kỷ lục hàng năm cho ngành này. Tuy nhiên, tỷ lệ lắp đặt tại các khu dân cư bị ảnh hưởng lớn trong quý II do đại dịch COVID-19, nhưng trong những tháng cuối năm, tỷ lệ đã tăng 11%, đạt mức kỷ lục là 3,1 GW.
Cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã hỗ trợ khoản tín dụng thuế 26% cho các ngành công nghiệp năng lượng mặt trời do ảnh hưởng của COVID-19.