MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ nổ Nord Stream. Ảnh: Danish Defence Command

Nghi phạm phá hoại Nord Stream bị phát lệnh bắt toàn châu Âu

Thanh Hà LDO | 14/08/2024 20:19

Đức phát lệnh bắt giữ toàn châu Âu với nghi phạm vụ nổ Nord Stream vào tháng 9.2022.

Đức phát lệnh bắt giữ toàn châu Âu với huấn luyện viên lặn người Ukraina bị cáo buộc là thành viên của nhóm đã cho nổ đường ống dẫn khí Nord Stream, 3 hãng tin Đức gồm tờ SZ, Die Zeit và đài truyền hình ARD công bố ngày 14.8.

Các nhà điều tra Đức tin rằng, người đàn ông này là một trong những thợ lặn đã đặt thiết bị nổ trên đường ống dẫn khí chạy từ Nga đến Đức dưới biển Baltic vào tháng 9.2022. Nghi phạm vụ nổ Nord Stream được xác nhận lần lưu trú gần nhất tại Ba Lan.

Văn phòng tổng công tố Đức cho hay, Đức đã yêu cầu Ba Lan bắt giữ người đàn ông này vào tháng 6 năm nay.

Ngày 14.8, tạp chí tin tức Spiegel dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, nghi phạm vụ Nord Stream được cho là đã rời khỏi Ba Lan.

Theo Reuters, người phát ngôn của Văn phòng Công tố viên Quốc gia Ba Lan Anna Adamiak xác nhận, chính quyền Đức gửi lệnh bắt giữ toàn châu Âu với công dân Ukraina Volodymyr Z tới văn phòng công tố viên ở Warsaw vào tháng 6.2024. Luật pháp Ba Lan không cho phép tiết lộ tên đầy đủ của nghi phạm.

"Cuối cùng, Volodymyr Z không bị giam giữ vì vào đầu tháng 7 ông này đã rời khỏi lãnh thổ Ba Lan, đi qua biên giới Ba Lan - Ukraina" - bà nói.

Đức phát lệnh bắt toàn châu Âu với nghi phạm vụ Nord Stream. Ảnh: Swedish Coast Guard

Theo bà Anna Adamiak, nghi phạm vụ Nord Stream mà Đức phát lệnh bắt "có thể tự do đi qua biên giới Ba Lan - Ukraina vì chính quyền Đức không đưa ông này vào cơ sở dữ liệu những người bị truy nã. Điều này có nghĩa là Biên phòng Ba Lan không biết và không có căn cứ để giữ Volodymyr Z".

Các bản tin của SZ, Zeit và ARD cũng cho hay, một người đàn ông và một người phụ nữ khác - cũng là huấn luyện viên lặn người Ukraina - đã được Đức xác định là nghi phạm trong cuộc điều tra vụ phá hoại Nord Stream nhưng cho đến nay vẫn chưa có lệnh bắt giữ nào được ban hành.

Những vụ nổ đã phá hủy 2 trong số 4 tuyến của đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 nối giữa Nga và Đức. Vụ nổ đã ngắt khí đốt của Nga khỏi thị trường châu Âu.

Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraina về vụ phá hoại. Các quốc gia này đã phủ nhận sự liên quan.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều đã mở cuộc điều tra vụ phá hoại Nord Stream. Các nhà điều tra Thụy Điển đã tìm thấy dấu vết thuốc nổ trên một số vật thể thu được từ hiện trường, xác nhận các vụ nổ là do cố ý.

Cuộc điều tra vụ Nord Stream của Thụy Điển và Đan Mạch đã kết thúc vào tháng 2 năm nay mà không xác định được bất kỳ nghi phạm nào.

Vào tháng 1.2023, Đức đột kích một con tàu nghi dùng để vận chuyển thuốc nổ và thông tin với Liên Hợp Quốc rằng thợ lặn được đào tạo có thể đã gắn các thiết bị nổ vào đường ống ở độ sâu khoảng 70 đến 80 m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn