MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Áo mua khí đốt Nga theo hợp đồng dài hạn với Gazprom đến năm 2040. Ảnh: Gazprom

Nghị sĩ Áo cảnh báo hậu quả khôn lường nếu hủy thỏa thuận khí đốt Nga

Ngọc Vân LDO | 14/02/2024 08:33

Áo có hợp đồng mua khí đốt Nga dài hạn đến năm 2040.

Nghị sĩ Axel Kassegger, thành viên Đảng Tự do của Áo, cảnh báo, kế hoạch chấm dứt hợp đồng dài hạn mua khí đốt Nga sẽ khiến giá khí đốt “bùng nổ” và gây ra lạm phát ở nước này.

RT đưa tin, ngày 12.2, Bộ trưởng Năng lượng Áo Leonore Gewessler kêu gọi thực hiện các bước đi triệt để để cắt giảm sự phụ thuộc của Áo vào khí đốt Nga, bao gồm cả việc phá vỡ thỏa thuận dài hạn mà công ty năng lượng nhà nước OMV ký với Gazprom của Nga cho đến năm 2040.

Theo bà Gewessler, vào tháng 12.2023, tỉ lệ khí đốt của Nga trong tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Áo đã tăng lên mức kỷ lục mới là 98%, từ mức 76% của tháng 11.

Bộ trưởng cho biết: “Thị trường và các công ty năng lượng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Chúng ta phải chuẩn bị rút khỏi các hợp đồng dài hạn của OMV”.

Ông Kassegger, thành viên của Hội đồng Quốc gia Áo, đã nhắm vào các kế hoạch của bà Gewessler, kêu gọi thành viên của các chính đảng khác - “những người có ý thức chung về chính sách kinh tế” - nói không với ý tưởng này ngay lập tức.

Ông cảnh báo rằng, quyết định hủy bỏ hợp đồng với Nga sẽ khiến giá khí đốt tăng gấp nhiều lần, khiến lạm phát tăng vọt và tước đi lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp Áo.

Ông nói: “Trong nỗ lực thúc đẩy hệ tư tưởng xanh của mình, Bộ trưởng Gewessler rõ ràng đã đặt cho mình mục tiêu khiến giá năng lượng bùng nổ hơn nữa trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của bà, do đó đẩy nền kinh tế và ngành công nghiệp của chúng ta hoàn toàn vào chân tường”.

Nhập khẩu khí đốt Nga của Áo đã đạt mức trước xung đột Ukraina vào năm ngoái, khi Vienna nhập khẩu gần gấp đôi lượng khí đốt mà nền kinh tế cần. Nguồn cung khí đốt ổn định của Nga và lượng vận chuyển tăng lên giúp Vienna trở thành nhà xuất khẩu ròng năng lượng lần đầu tiên sau 20 năm.

Ông Kassegger nói rằng “do đó, việc chấm dứt các hợp đồng cung cấp khí đốt sẽ là động thái chính trị tiếp theo mà chính phủ liên bang đáng tiếc này thực hiện” nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của EU, vốn chỉ gây tổn hại cho người dân và nền kinh tế Áo mà không gây ra bất kỳ thay đổi nào trong cách hành xử của Nga.

Ông kêu gọi chấm dứt việc coi nhiên liệu hóa thạch là xấu trong chính sách khí hậu của giới hoạch định, nói rằng Áo cần một chính sách năng lượng vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn