MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rò rỉ khí đốt sau vụ nổ Nord Stream 2 ngày 27.9.2022. Ảnh: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Nghị sĩ Đức yêu cầu Ukraina bồi thường vụ Nord Stream

Khánh Minh LDO | 21/08/2024 10:00

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ban đầu đã chấp thuận kế hoạch vụ phá hoại Nord Stream.

Ukraina phải bồi thường thiệt hại cho nền kinh tế Đức sau vụ phá hủy đường ống Nord Stream - nghị sĩ Đức Alice Weidel tuyên bố.

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, chạy dưới Biển Baltic, là tuyến đường chính cung cấp khí đốt Nga cho Đức và các khu vực khác của Tây Âu. Ba trong số bốn nhánh của hai đường ống đã bị nổ tung vào tháng 9 năm 2022 gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Thủ phạm vẫn chưa được xác định chính thức.

Tuần trước, các phương tiện truyền thông Đức đưa tin Berlin đã ban hành lệnh bắt giữ đầu tiên trong cuộc điều tra vụ phá hoại Nord Stream, xác định nghi phạm là một thợ lặn người Ukraina, người được cho là có điểm đến cuối cùng là Ba Lan.

Theo các phương tiện truyền thông, nghi phạm đã trốn sang Ukraina trước khi chính quyền Ba Lan có thể thực hiện lệnh bắt giữ của châu Âu do Đức đệ trình vào tháng 6.

Tờ Wall Street Journal của Mỹ sau đó trích dẫn các nguồn tin cho hay, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ban đầu đã chấp thuận kế hoạch phá hoại đường ống dẫn khí đốt.

Trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Weidel, nghị sĩ đảng Alternative for Germany (AfD) của Đức, nhấn mạnh rằng Kiev phải bồi thường thiệt hại đã gây ra.

"Thiệt hại kinh tế đối với đất nước chúng ta do việc phá hủy Nord Stream được cho là do Tổng thống Ukraina Zelensky ra lệnh - chứ không phải Tổng thống Nga Vladimir Putin, như chúng ta tưởng - nên được "tính" cho Ukraina" - nghị sĩ Đức viết. "Bất kỳ khoản viện trợ nào gây gánh nặng cho người nộp thuế Đức đều phải bị dừng lại" - ông Weidel viết thêm.

Đảng cực hữu AfD là bên ủng hộ mạnh mẽ việc dừng viện trợ quân sự cho Ukraina.

Mátxcơva cáo buộc Washington đứng sau vụ phá hoại Nord Stream, lập luận rằng Mỹ là bên hưởng lợi lớn nhất từ ​​việc gián đoạn nguồn cung khí đốt Nga cho EU. Trong khi đó, Ukraina vẫn khẳng định Nga đã cho nổ tung đường ống của chính mình.

Với cơ sở hạ tầng bị phá hủy, châu Âu sẽ mất đi nguồn nhiên liệu giá rẻ và "cơ sở bền vững cho phát triển kinh tế" - RT dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 19.8.

Ông nói thêm, Đức đã từ chối chia sẻ sự thật cuộc điều tra của mình về vụ việc. Thay vào đó, thông tin cuộc điều tra lại xuất hiện trên các bài báo, làm dấy lên nghi ngờ rằng tất cả những điều này đều được dàn dựng và rằng toàn bộ việc này được thiết kế để bằng cách nào đó chuyển hướng dư luận khỏi những thủ phạm thực sự.

Trong khi đó Đức nhấn mạnh rằng họ đang chia sẻ thông tin về cuộc điều tra của mình với các nhà chức trách Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn