MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
722 công ty lớn nhất thế giới đang kiếm được hơn 1 nghìn tỉ USD mỗi năm. Ảnh: Xinhua

Nghịch lý khủng hoảng kinh tế và lợi nhuận khổng lồ

Khánh Minh LDO | 09/07/2023 11:00

Khủng hoảng kinh tế giúp các công ty lớn nhất thế giới kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Theo nghiên cứu của các tổ chức Oxfam và ActionAid, sự giàu có cùng cực và nghèo đói cùng cực đã tăng đồng thời lần đầu tiên sau 25 năm.

722 công ty lớn nhất thế giới đang kiếm được hơn 1 nghìn tỉ USD mỗi năm nhờ lợi nhuận “trời cho” (windfall profit - lợi nhuận lớn, bất ngờ) vì giá năng lượng tăng vọt và lãi suất tăng.

Phân tích của Oxfam và ActionAid về bảng xếp hạng Global 2000 của Forbes cho thấy các tập đoàn đã kiếm được 1,09 nghìn tỉ USD lợi nhuận vào năm 2021 và 1,1 nghìn tỉ USD vào năm 2022 - tổng lợi nhuận tăng 89% so với tổng lợi nhuận trung bình trong giai đoạn 2017-2020.

Nghiên cứu định nghĩa lợi nhuận bất ngờ là lợi nhuận vượt quá lợi nhuận trung bình trong giai đoạn 2017-2020 hơn 10%.

Nghiên cứu nhấn mạnh, 45 tập đoàn năng lượng đã kiếm được trung bình 237 tỉ USD/năm một năm từ lợi nhuận bất ngờ trong hai năm qua. Hiện có 96 tỉ phú năng lượng với tổng tài sản gần 432 tỉ USD, cao hơn 50 tỉ USD so với tháng 4 năm 2022.

Các tập đoàn thực phẩm và đồ uống, ngân hàng, các công ty dược phẩm lớn (Big Pharma), các nhà bán lẻ lớn, cũng như các tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng cũng đã kiếm được tiền từ cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến hơn 250 triệu người ở 58 quốc gia rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào năm 2022.

Báo cáo lưu ý, lần đầu tiên sau 25 năm, tình trạng cực giàu và cực nghèo đã tăng lên đồng thời. Lợi nhuận khổng lồ của các công ty xảy ra đồng thời với sự sụt giảm tiền lương và điều kiện cho người lao động.

“Mọi người phát ốm và mệt mỏi với lòng tham của các công ty. Các tập đoàn đã thu về hàng tỉ USD lợi nhuận bất ngờ trong khi mọi người ở khắp mọi nơi đang phải vật lộn để mua đủ thực phẩm hoặc những thứ cơ bản như thuốc men và sưởi ấm” - Amitabh Behar, quyền Giám đốc điều hành của Oxfam International, cho biết.

Ông nói thêm: “Các doanh nghiệp lớn đang khiến tất cả chúng ta kinh ngạc, họ đang tăng giá để kiếm lợi nhuận khổng lồ, cướp bóc của mọi người dưới vỏ bọc của cuộc đa khủng hoảng.

Báo cáo nhấn mạnh, hoạt động trục lợi của doanh nghiệp đang đóng một “vai trò quan trọng trong việc làm tăng lạm phát, làm dấy lên lo ngại rằng các tập đoàn đang khai thác cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt để tăng tỉ suất lợi nhuận”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn