MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong khi EU muốn loại bỏ khí đốt Nga thì Pháp vẫn tăng cường nhập khẩu. Ảnh: Xinhua

Nghịch lý về một nước EU nhập khẩu khí đốt Nga

Song Minh LDO | 17/08/2024 07:00

Pháp tăng vọt nhập khẩu khí đốt Nga trong khi những người ủng hộ Ukraina ở EU muốn ngăn chặn việc này.

ABC News đưa tin, các phân tích mới về dữ liệu thương mại cho thấy, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga xuất khẩu sang Pháp đã tăng gấp đôi trong nửa đầu năm nay, vào thời điểm châu Âu cố gắng loại bỏ năng lượng Nga với mục tiêu giảm nguồn tiền của Mátxcơva dành cho cuộc chiến ở Ukraina.

Châu Âu đã hạn chế nhập khẩu dầu của Nga, nhưng vẫn nhập khí đốt. Và trong khi các công ty ở Pháp nhập khẩu nhiều nhất, một phân tích cho thấy, nhìn chung các nước EU đã nhập khẩu thêm 7% LNG của Nga trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Oleh Savytskyi - thành viên sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận Razom We Stand, tổ chức vận động các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga - cho biết, mục tiêu của EU loại bỏ hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch của Nga vào năm 2027 là "hoàn toàn chệch hướng".

Ông nói rằng, các quốc gia mua LNG của Nga đang phá hoại quá trình chuyển đổi năng lượng của châu lục này và đóng góp hàng tỉ USD cho nỗ lực chiến tranh của Nga.

Các chính phủ châu Âu cho hay, việc cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt Nga sẽ khiến hóa đơn năng lượng và sưởi ấm tăng vọt và những người sử dụng khí đốt công nghiệp cũng sẽ phải chịu thiệt hại.

Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA) - tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ với mục tiêu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững hơn của thế giới - cho biết, các công ty Pháp đã nhập khẩu gần 4,4 tỉ mét khối LNG của Nga trong nửa đầu năm nay, so với hơn 2 tỉ mét khối trong cùng kỳ năm ngoái. Các nước nhập khẩu lớn tiếp theo là Tây Ban Nha và Bỉ.

Pháp nhập khẩu gần 4,4 tỉ mét khối LNG của Nga trong nửa đầu năm nay. Ảnh: IEEFA

TotalEnergies - gã khổng lồ năng lượng của Pháp chiếm thị phần lớn nhất trong danh sách hàng hóa nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 6 - cho biết, họ bị ràng buộc bởi các hợp đồng đã ký trước xung đột Nga - Ukraina.

Bộ này lưu ý, Pháp là một trong những điểm nhập LNG chính của châu Âu. Pháp và Tây Ban Nha, mỗi nước có bảy nhà ga LNG - nhiều nhất ở châu Âu.

Cùng lúc Pháp nhập khẩu nhiều LNG của Nga hơn, nước này cũng nhập khẩu ít hơn từ các nhà cung cấp khác bao gồm Mỹ, Angola, Cameroon, Ai Cập và Nigeria.

Dữ liệu giá LNG của Nga không được công khai, nhưng nó thường được bán với mức thấp hơn một chút, Jason Feer - Giám đốc tình báo kinh doanh toàn cầu tại Công ty Tư vấn Năng lượng Poten and Partners - cho hay.

Điều đáng chú ý là lượng khí đốt nhập khẩu tăng thêm không được các hộ gia đình hoặc ngành công nghiệp của Pháp sử dụng. Nhu cầu khí đốt ở Pháp đã giảm 9% trong nửa đầu năm nay so với năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu khí đốt của Pháp qua đường ống sang Bỉ đã tăng gần 10% trong 6 tháng đầu năm, theo Kpler. Không rõ bao nhiêu trong số lượng xuất khẩu đó là LNG của Nga.

Theo Feer, “điều đó cho thấy, mọi người đang kiếm tiền từ hoạt động thương mại này".

Dự án LNG lớn nhất của Nga nằm ở bán đảo Yamal thuộc Vòng Bắc Cực, một liên doanh với TotalEnergies, công ty sở hữu 20%. Theo hợp đồng được ký kết vào năm 2018, TotalEnergies cam kết mua 4 triệu tấn khí đốt từ đó hàng năm.

TotalEnergies nói có nghĩa vụ pháp lý phải tôn trọng các hợp đồng của mình và sẽ làm như vậy "miễn là các chính phủ châu Âu coi khí đốt Nga là cần thiết cho an ninh nguồn cung của EU".

Công ty nhấn mạnh, chỉ khi các lệnh trừng phạt mới được áp dụng thì các giao dịch mua mới có thể bị đình chỉ.

Nhưng Savytskyi của tổ chức Razom We Stand đã kêu gọi EU thực hiện lệnh cấm vận hoàn toàn đối với mặt hàng này. Ông cho hay, TotalEnergies "không nên có quyền tự do để giữ cho châu Âu phụ thuộc vào khí đốt Nga".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn