MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất ngô và lúa mì sớm nhất là vào năm 2030. Ảnh: AFP

Nghiên cứu của NASA: Tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng

Nguyễn Hạnh LDO | 04/11/2021 18:53

Theo NASA, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất ngô và lúa mì sớm nhất là vào năm 2030.

Fox News dẫn nghiên cứu mới của NASA cho hay, trong một giả thiết phát thải khí nhà kính cao, năng suất ngô dự kiến ​​sẽ giảm 24% và lúa mì tăng khoảng 17%.

Cơ quan vũ trụ Mỹ đã sử dụng mô hình nông nghiệp và khí hậu tiên tiến để tìm ra sự thay đổi về sản lượng khi nhiệt độ tăng và khi mô hình lượng mưa và nồng độ carbon dioxide bề mặt thay đổi.

Tổng cộng, NASA đã tạo ra khoảng 240 mô hình mô phỏng khí hậu toàn cầu cho mỗi loại cây trồng. 

Các nhà nghiên cứu kiểm tra những thay đổi đối với năng suất cây trồng trung bình dài hạn và đưa ra một ước tính mới về thời điểm tác động của biến đổi khí hậu xuất hiện. Theo dự báo, đậu tương và gạo có thể sụt giảm ở một số khu vực nhất định, mặc dù các mô hình toàn cầu khác nhau. Tác động lên ngô và lúa mì rõ ràng hơn nhiều, vì hầu hết các mô hình đều cho kết quả tương tự.

NASA ngày 2.11 cho biết: "Sản lượng ngô ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Tây Phi, Trung Á, Brazil và Trung Quốc, có khả năng sẽ giảm trong những năm tới và hơn thế nữa khi nhiệt độ trung bình tăng, gây thêm căng thẳng cho cây trồng. Lúa mì - phát triển tốt nhất ở vùng khí hậu ôn đới - có thể xuất hiện ở những khu vực rộng lớn hơn, nơi nó có thể được trồng khi nhiệt độ tăng, bao gồm Bắc Mỹ, Canada, Đồng bằng Hoa Bắc, Trung Á, Nam Australia và Đông Phi. Nhưng những lợi nhuận này có thể chững lại vào giữa thế kỷ".

Nhiệt độ tăng, cũng như hạn hán và các đợt nắng nóng, ảnh hưởng đến độ dài của các mùa trồng trọt và đẩy nhanh quá trình trưởng thành của cây trồng.

Hạn hán nghiêm trọng và nhiệt độ kỷ lục đã biến phương Tây thành nơi khô căn vào mùa hè này. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục làm cho khí hậu trở nên khắc nghiệt hơn và có sức tàn phá mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Trong một báo cáo được công bố hồi tháng 8 của Liên Hợp Quốc, các chuyên gia khí hậu cảnh báo Trái đất đang trở nên nóng đến mức nhiệt độ trong khoảng một thập kỷ có thể sẽ vượt quá mức nóng lên mà các nhà lãnh đạo thế giới đang tìm cách ngăn chặn.

Theo tính toán tuần này của Liên Hợp Quốc, từ nay đến năm 2030, thế giới sẽ thải ra tới 31 tỉ tấn khí nhà kính, vượt quá lượng có thể giữ cho nhiệt độ hành tinh không tăng quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Tác giả chính Jonas Jägermeyr nói: "Ngay cả trong các giả thiết biến đổi khí hậu lạc quan, nông nghiệp toàn cầu vẫn phải đối mặt với một thực tế khí hậu mới".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn