MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra nam giới có giọng nói trầm thường ít chung thủy. Ảnh: Getty

Nghiên cứu khoa học chỉ ra nam giới có giọng trầm thường ít chung thủy

HỒNG HẠNH LDO | 07/10/2020 19:00
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc chỉ ra những người nam giới có giọng nói trầm thường ít chung thủy hơn.

NY Post cho hay, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Personality and Individual Differences và được Uỷ ban Đạo đức của Đại học Southwestern phê duyệt.

Các nhà nghiên cứu cho biết, thực tế, phần lớn phụ nữ cảm thấy nam giới có giọng nói trầm thường cuốn hút và gây hưng phấn hơn. Họ cũng “có nhiều khả năng ngoại tình hơn” những người nam giới có giọng nói nhẹ nhàng.

Các nhà khoa học đã đưa ra kết luận sau khi khảo sát một nhóm sinh viên giấu tên, bao gồm 116 nam giới và 145 nữ giới.

Sau khi ghi âm giọng nói để đánh giá cao độ, nhóm nghiên cứu đã hỏi những người tham gia xem họ đánh giá độ chung thủy của đối phương như thế nào trên thang điểm từ 1 đến 7.

Kết quả cho thấy, dù không tìm thấy mối tương quan chặt chẽ giữa giọng nói nữ giới và mức độ lừa dối, nhưng nam giới có giọng nói trầm hơn có nhiều khả năng lừa dối nữ giới hơn. Những người đàn ông như vậy thường “nâng cao vị trí của họ hơn so với những người đàn ông khác và nâng cao sự hấp dẫn của họ đối với phụ nữ”. Do đó mà họ có nhiều bạn tình hơn.

Về mặt sinh học, nam giới có giọng nói trầm thường có mức testosterone cao hơn, dẫn đến việc ít thủy chung hơn trong mối quan hệ. Ngược lại, nam giới có testosterone thấp hơn có xu hướng hài lòng trong hôn nhân lâu dài hơn và tỉ lệ ly hôn thấp hơn.

Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng gặp phải những hạn chế nhất định trong quá trình nghiên cứu.

Đầu tiên, những người tham gia là sinh viên đại học với lứa tuổi nhất định và họ thường chưa có các mối quan hệ lâu dài. Do đó, quan điểm của họ về hẹn hò và hôn nhân khác biệt đáng kể so với quan điểm của một người trưởng thành.

Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng, họ “thảo luận về nghiên cứu dựa trên nghiên cứu được thực hiện ở các nền văn hóa phương Tây, bởi vì rất ít nghiên cứu kiểm tra đặc điểm giọng nói dựa trên những người tham gia ở Trung Quốc”.

Trong tương lai, họ hy vọng sẽ tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này ở phạm vi rộng hơn, bao gồm độ tuổi, mức độ hormone hoặc dân số.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn