MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghiên cứu mới đáng chú ý về ca COVID-19 đầu tiên ở Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 23/03/2021 14:39
Các ca COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có thể xuất hiện sớm nhất là vào tháng 10.2019 - vài tuần trước khi các ca đầu tiên được biết đến - theo một nghiên cứu mới.

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Science của các nhà khoa học Đại học California San Diego, Mỹ, viết: “Có khả năng cao là SARS-CoV-2 đã lưu hành ở tỉnh Hồ Bắc ở mức thấp vào đầu tháng 11.2019 và có thể sớm nhất là vào tháng 10.2019, nhưng không sớm hơn”.

“Vào thời điểm COVID-19 lần đầu tiên được xác định, virus đã phát triển vững chắc ở Vũ Hán. Độ trễ này nêu bật khó khăn trong giám sát các mầm bệnh truyền từ động vật mới với khả năng lây truyền cao và tỉ lệ tử vong vừa phải” - các nhà nghiên cứu chia sẻ.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học California San Diego đã kiểm tra cách thức virus SARS-CoV-2 có thể phát triển dựa trên các bộ gene và mô phỏng dịch tễ học được công khai.

Nghiên cứu mới cũng thử nghiệm các kịch bản khác nhau, bao gồm khả năng các chủng yếu nhưng sớm hơn có thể đã tuyệt chủng trước khi chủng nguy hiểm hơn bắt đầu lây lan ở Hồ Bắc.

Nghiên cứu San Diego cũng gợi ý rằng, SARS-CoV-2 có thể đã nhảy từ động vật sang người nhiều lần, mặc dù nhiều chủng sẽ chết đi và không thể loại trừ khả năng bệnh nhân số 0 đã bị lây nhiễm bên ngoài Hồ Bắc.

“Tỉ lệ tuyệt chủng cao mà chúng tôi kết luận được cho thấy rằng, sự lây lan của virus giống SARS-CoV-2 có thể xảy ra thường xuyên, ngay cả khi các đại dịch là rất hiếm" - các nhà nghiên cứu lưu ý.

“Kết quả của chúng tôi cũng bác bỏ các tuyên bố về số lượng lớn bệnh nhân phải nhập viện do COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc trước tháng 12.2019” - bài viết nêu rõ.

Theo các nhà nghiên cứu Đại học California San Diego, các mẫu nước thải từ Hồ Bắc được thu thập từ đầu đến giữa tháng 11, nếu có, sẽ là cơ hội tốt nhất để phát hiện các ca ban đầu.

Nó cũng cho thấy, Hồ Bắc là nơi lây truyền SARS-CoV-2 từ người sang người lần đầu tiên ở Trung Quốc do không có báo cáo về căn bệnh này ở các vùng khác của Trung Quốc.

Nhưng các nhà khoa học của Đại học California San Diego lưu ý, các tính toán của họ cung cấp thêm bằng chứng cho thấy, chợ hải sản Hoa Nam không có khả năng là nguồn gốc bùng phát dịch bệnh.

"Việc tìm ra ổ chứa động vật, hoặc vật chủ trung gian giả định, sẽ giúp thu hẹp hơn nữa thời điểm, vị trí và hoàn cảnh lây nhiễm SARS-CoV-2 ban đầu ở người” - các nhà nghiên cứu nói thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn