MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh sao Kim lấy từ dữ liệu tàu vũ trụ Magellan và Pioneer Venus Orbiter chụp từ 1990 đến 1994. Ảnh: NASA

Nghiên cứu mới "dội gáo nước lạnh" vào manh mối sự sống ở sao Kim

Hải Anh LDO | 29/06/2021 10:24
Một nghiên cứu mới đang "dội gáo nước lạnh" vào khả năng tồn tại sự sống trong các đám mây của sao Kim.

Nhóm nghiên cứu từ Châu Âu và Mỹ ngày 28.6 nhận định, gần như không có đủ hơi nước trong các đám mây của sao Kim để hỗ trợ sự sống.

Nhóm nghiên cứu xem xét vấn đề này sau khi có chứng cứ vào tháng 9 năm ngoái của một nhóm nhà khoa học cho thấy dường như có sự sống trong khí quyển sao Kim. Nhóm nhà khoa học này cho rằng, những sinh vật kỳ lạ, nhỏ bé có thể ẩn nấp trong những đám mây dày, chứa đầy axit sulfuric của sao Kim.

Tháng 9.2020, nhóm khoa học nghiên cứu khí quyển sao Kim công bố có khả năng có manh mối sự sống trên đám mây của hành tinh này dựa trên phát hiện dấu vết của phosphine. Trên Trái đất, khí này thường xuất hiện trong quá trình phân rã chất hữu cơ. Nhóm lập luận rằng mức phosphine của sao Kim quá cao so với nguồn gốc địa chất của hành tinh.

Qua quan sát từ tàu vũ trụ, nhóm nghiên cứu Châu Âu và Mỹ nhận thấy, mức nước ở khí quyển sao Kim thấp hơn 100 lần để có thể hỗ trợ sự sống giống như Trái đất.

“Nó gần như ở cuối thang đo và là một khoảng cách không thể bắc cầu tới những gì sự sống cần để tồn tại" - tác giả chính của nghiên cứu, John Hallsworth, nhà vi sinh vật học tại Đại học Queen's Belfast ở Bắc Ireland, cho biết.

Nhóm của ông đã xem xét những vi khuẩn có khả năng chịu khô và chịu axit nhất trên Trái đất và nhận thấy chúng “sẽ không có cơ hội ở sao Kim”.

Nghiên cứu mới bác khả năng sống ở sao Kim, ít nhất là với các sinh vật sống dưới nước, nhưng cũng xác định một hành tinh khác - sao Mộc - có đủ nước ở trong những đám mây và có nhiệt độ khí quyển thích hợp để hỗ trợ sự sống.

Nhà nghiên cứu Hallsworth nhấn mạnh, nhóm không gợi ý rằng có sự sống trên sao Mộc cũng như không gợi ý sự sống có thể tồn tại ở hành tinh này, bởi để sự sống tồn tại cần các chất dinh dưỡng ở đó và nhóm không thể chắc chắn về điều này. “Nhưng đó vẫn là một phát hiện sâu sắc, thú vị và hoàn toàn bất ngờ" - ông nói.

Nhà khoa học Hallsworth và nhà thiên văn học Chris McKay, đồng tác giả bài báo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Astronomy ngày 28.6 cho rằng, cần những nghiên cứu sâu hơn để xác định liệu sự sống của vi sinh vật có thể tồn tại sâu trong các đám mây của sao Mộc hay không.

Với sao Kim, 3 tàu vũ trụ mới sẽ đến hành tinh này vào cuối thập kỷ này và đầu thập kỷ sau, với 2 tàu vũ trụ của NASA và 1 của cơ quan vũ trụ Châu Âu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn