MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP.

Nghiên cứu mới về thời gian virus gây dịch COVID-19 sống ngoài môi trường

Thanh Hà LDO | 18/03/2020 10:16
Theo nghiên cứu mới về COVID-19, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong các giọt bắn trong vài giờ và sống trên các bề mặt tới vài ngày. 

Các nhà khoa học thuộc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), trực thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đã tìm cách mô phỏng cách thức virus chuyển từ người bị nhiễm bệnh qua các đồ vật trong gia đình hoặc bệnh viện, Reuters đưa tin. 

Họ sử dụng một thiết bị đặc biệt để phân phối các giọt cực nhỏ tương tự như khi ho và hắt hơi. Sau đó, các nhà khoa học điều tra xem virus có thể tồn tại bao lâu trên những bề mặt này, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí y khoa New England hôm 17.3. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong các giọt bắn khi người mắc COVID-19 ho hoặc hắt hơi,  virus có thể sống sót cũng như vẫn có thể lây nhiễm cho người khác trong ít nhất 3 giờ.

Trên nhựa và thép không gỉ, virus có khả năng sống sót tới 3 ngày. Trên bìa cứng, virus không thể tồn tại sau 24 giờ. Trên đồng, mất 4 giờ để virus bị bất hoạt.

Về thời gian bán rã, nhóm nghiên cứu nhận thấy virus SARS-CoV-2 mất khoảng 66 phút để hơn một nửa các phần tử virus mất chức năng nếu virus ở trong các giọt bắn. Điều này có nghĩa là sau 1 giờ 6 phút, 3/4 các phần tử virus về cơ bản sẽ bị bất hoạt nhưng 1/4 còn lại vẫn có thể tồn tại. Số lượng virus có khả năng sống sót sau giờ thứ 3 sẽ giảm xuống còn 12,5%, theo nghiên cứu chỉ ra. 

Trên thép không gỉ, phải mất 5 giờ 38 phút để một nửa số phần tử virus không hoạt động. Trên nhựa, thời gian bán rã là 6 giờ 49 phút. 

Trên bìa cứng, thời gian bán rã là khoảng 3 tiếng rưỡi nhưng các nhà nghiên cứu cho biết có rất nhiều biến động trong các kết quả "vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng" khi diễn giải con số đó.

Thời gian tồn tại ngắn nhất là trên đồng, khoảng 1/2 của virus bị bất hoạt trong vòng 46 phút.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn