MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà khoa học ở Melbourne tìm kiếm bước đột phá trong việc phát triển vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: AAP

Nghiên cứu ở Melbourne lần đầu lý giải quá trình ngừa COVID-19 ở người

HỒNG HẠNH LDO | 17/03/2020 16:30

Các nhà nghiên cứu ở thành phố Melbourne, Australia, lần đầu tiên lý giải quá trình con người ngừa COVID-19 dựa trên hệ miễn dịch của bệnh nhân nhiễm virus.

Bằng cách hiểu làm thế nào cơ thể chúng ta chống lại COVID-19, những phát hiện của các nhà nghiên cứu tại Viện Peter Doherty, thành phố Melbourne cho thấy họ có thể nhanh chóng điều trị căn bệnh này và hy vọng phát triển vaccine hiệu quả.

Các nhà khoa học đã xét nghiệm 4 mẫu máu ở những thời điểm khác nhau - trước và sau khi bệnh nhân hồi phục - và các kháng thể để chống lại virus.

Bệnh nhân là phụ nữ 40 tuổi, trở về từ Vũ Hán, nhiễm virus SARS-CoV-2 có các triệu chứng đau họng, ho khan, sốt cao và mắt lờ đờ.

Người đứng đầu phòng thí nghiệm Kinda Kedzierska cho biết, các nhà khoa học phát hiện hệ thống miễn dịch ngừa COVID-19 tương tự như cách chống lại bệnh cúm.

Điều này cho thấy một người khỏe mạnh có ít khả năng nhiễm trong vòng 3 ngày khi gặp ca mắc COVID-19 nhẹ.

"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng 3 ngày sau khi bệnh nhân nhập viện, một số lượng lớn các tế bào miễn dịch, tương tự như hệ thống miễn dịch cúm theo mùa được sản sinh. Do đó, chúng tôi đã dự đoán bệnh nhân sẽ hồi phục sau 3 ngày. Sau đó, nó xảy ra chính xác như vậy", tờ The Age dẫn lời giáo sư Kedzierska.

Các phát hiện được công bố trên Tạp chí Nature Medicine vào ngày 17.3, là lần đầu tiên một phản ứng miễn dịch ngừa COVID-19 được báo cáo trên toàn cầu.

Giáo sư Kedzierska hy vọng phát hiện của họ sẽ giúp ích trong việc phát triển vaccine.

Tiến sĩ về bệnh truyền nhiễm của Viện Doherty, Irani Thevarajan, đã lên kế hoạch trong nhiều năm cho một đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm toàn cầu có thể ảnh hưởng đến Australia.

Nhóm của cô đã thiết lập một loạt các mẫu sinh học được sử dụng để kiểm tra dịch bệnh truyền nhiễm. Khi dịch COVID-19 xuất hiện, cô cùng cộng sự nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu chi tiết hệ thống miễn dịch và virus.

Tiến sĩ Thevarajan cho biết, các ước tính hiện tại cho thấy hơn 80% trường hợp mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình. Hiểu được hệ miễn dịch trong những trường hợp như vậy là rất quan trọng.

"Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng nghiên cứu trên quy mô toàn quốc cũng như vươn tầm thế giới để lý giải tại sao lại có người tử vong vì COVID-19. Đồng thời, xây dựng thêm kiến thức để hỗ trợ ứng phó nhanh với virus SARS-CoV-2 và các loại virus mới trong tương lai", tiến sĩ chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn