MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chi nhánh ngân hàng OTP của Hungary ở Ukraina. Ảnh: Daily News Hungary

Ngoại trưởng 2 nước EU bất hòa vì Ukraina

Khánh Minh LDO | 24/05/2023 09:24
Ngoại trưởng Đức và Hungary bất hòa sau khi Đức cáo buộc một ngân hàng chủ chốt của Hungary ở Ukraina là “nhà tài trợ chiến tranh”.

Tờ Politico đưa tin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã xung đột với người đồng cấp Hungary Peter Szijjarto về các cáo buộc nhắm vào một ngân hàng chủ chốt của Hungary.

Tuần trước, Hungary chặn một gói viện trợ của EU dành cho Ukraina và các lệnh trừng phạt tiếp theo đối với Nga, yêu cầu Ukraina bỏ ngân hàng OTP của Hungary khỏi danh sách “các nhà tài trợ chiến tranh”.

Theo Politico, tranh cãi giữa hai nhà ngoại giao đã diễn ra trong một cuộc họp kín ở Brussels, Bỉ hôm 22.5. Politico dẫn lời các quan chức có mặt tại sự kiện cho biết, một số quốc gia thành viên, bao gồm Thụy Điển và Estonia, đã kêu gọi Hungary ngừng trì hoãn các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga.

Đáp lại, Ngoại trưởng Szijjarto được cho là đã nhắc lại sự bất bình của Budapest đối với những tuyên bố của Kiev rằng ngân hàng OTP đồng lõa hoặc ủng hộ các hành động của Mátxcơva.

Ngoại trưởng Đức tham gia cáo buộc rằng ngân hàng Hungary đã công nhận các khu vực Lugansk và Donetsk là lãnh thổ của Nga, đồng thời mở rộng hạn mức tín dụng cho quân nhân Nga.

Mặc dù Hungary và các quốc gia thành viên khác không giải quyết được sự khác biệt, cuộc trao đổi diễn ra “văn minh và trong khuôn khổ thảo luận bình thường” - một trong những nguồn tin cho hay.

Trước đó, ngày 17.5, Ngoại trưởng Hungary đã nói rõ rằng Budapest sẽ tiếp tục ngăn chặn việc phân bổ thêm các quỹ của EU cho Ukraina trừ khi Kiev từ bỏ thái độ “ngày càng hiếu chiến” đối với Budapest.

Do đó, gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu euro (544 triệu USD) từ Quỹ Hòa bình Châu Âu (EPF) vẫn còn trong tình trạng lấp lửng.

Ông Szijjarto cũng lưu ý, tương lai của các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với Nga phụ thuộc vào việc Ukraina có đồng ý thay đổi hay không.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Szijjarto đưa ra vấn đề về ngân hàng OTP - ngân hàng lớn nhất của Hungary - đã bị chính quyền Ukraina đưa vào danh sách “các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế” vào đầu tháng này.

Ông Szijjarto khẳng định, ngân hàng “không vi phạm bất kì luật nào ở Ukraina, không vi phạm bất kì luật quốc tế nào, cũng như không vi phạm bất kì biện pháp trừng phạt nào”.

Trước đó, cơ quan phòng chống tham nhũng quốc gia Ukraina (NCPA) cáo buộc rằng ngân hàng OTP cung cấp “các điều kiện cho vay ưu đãi với các thành viên của quân đội Nga”, bao gồm cả việc trả chậm các khoản vay.

Ngân hàng OTP đưa ra tuyên bố bác bỏ các cáo buộc, khẳng định “luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và luật pháp Ukraina trong các hoạt động của mình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn