MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi biển Timmendorfer ở Niendorf, Đức. Ảnh: Hotels.com

Ngoại trưởng Đức: Chiến dịch quân sự của Nga gây ra khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Song Minh LDO | 18/07/2023 11:26

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina là nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Đức.

Trả lời tờ Bild khi được yêu cầu giải thích về cam kết viện trợ quân sự mới nhất của Berlin cho Kiev trong bối cảnh Đức đang phải chịu lạm phát tăng vọt, khiến người dân phải cắt giảm các khoản chi tiêu như các kỳ nghỉ, Ngoại trưởng Baerbock cho biết, hai việc này không liên quan đến nhau.

Bà Baerbock tuyên bố, không phải viện trợ quân sự cho Ukraina đang đè nặng lên túi tiền của người Đức mà là chiến dịch quân sự của Nga.

“Chiến dịch quân sự của Nga khiến nền kinh tế thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng khác sau COVID-19, khiến nạn đói trên thế giới gia tăng, khiến châu Âu suy thoái kinh tế vì chúng ta tự đặt mình độc lập với khí đốt và dầu mỏ của Nga" - bà Baerbock cho hay.

Nói cách khác, để trả lời yêu cầu "Hãy làm gì đó với lạm phát", tôi sẽ nói rằng có một cách là chấm dứt cuộc xung đột này.

Berlin công khai ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Mátxcơva, và đầu tuần trước, Berlin đã hoàn tất một gói viện trợ quân sự khác cho Ukraina trị giá 700 triệu euro (786 triệu USD). Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin dự kiến cung cấp cho Ukraina tổng số vũ khí lên đến 19 tỉ USD vào năm 2027.

Tuy nhiên, công chúng Đức ngày càng cảnh giác với sự hỗ trợ quân sự cho Kiev, khi Đức rơi vào suy thoái vào đầu năm 2023 trong bối cảnh lạm phát tăng vọt.

Tháng 12 năm 2022, một cuộc thăm dò của YouGov chỉ ra rằng 45% số người được hỏi phản đối việc gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Đức tới Ukraina.

Tháng 2 năm nay, gần 2/3 người Đức được hỏi đã phản đối việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn