MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Xinhua

Ngoại trưởng Trung Quốc thăm New Zealand, Australia lần đầu sau 7 năm

Thanh Hà LDO | 20/03/2024 05:30

Từ ngày 17-21.3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có chuyến công du đầu tiên tới New Zealand và Australia sau 7 năm nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương lành mạnh với 2 quốc gia ở Nam bán cầu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, chuyến công du của Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị diễn ra theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao New Zealand Winston Peters và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Penny Wong.

Tại Wellington, New Zealand, ngày 18.3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Christopher Luxon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters, Bộ trưởng Thương mại Todd McClay.

Tân Hoa Xã cho hay, trong cuộc gặp Thủ tướng Christopher Luxon, ông Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương mạnh mẽ hơn với New Zealand. Đề cập tới việc New Zealand coi giáo dục, đổi mới công nghệ, cơ sở hạ tầng, môi trường kinh doanh và mở rộng xuất khẩu là ưu tiên chính sách, Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định với Thủ tướng New Zealand rằng Bắc Kinh sẵn sàng trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc vui mừng khi thấy New Zealand tiếp tục tham gia Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, đồng thời mong muốn hợp tác với New Zealand để khám phá các lĩnh vực hợp tác tăng trưởng mới như khoa học và công nghệ, phát triển xanh và đổi mới sáng tạo cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống.

Trong khi đó, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định với ông Vương Nghị rằng, quan hệ song phương New Zealand - Trung Quốc rất quan trọng. Ông đồng thời kêu gọi trao đổi cấp cao chặt chẽ hơn để thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Christopher Luxon cho biết, New Zealand sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực, gồm kinh tế và thương mại, giao lưu nhân dân, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, công nghệ và hành động khí hậu.

AP chỉ ra, New Zealand có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc trong những năm gần đây và là quốc gia phát triển đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do song phương với Bắc Kinh năm 2008. Trung Quốc và New Zealand đã mở rộng hiệp định thương mại này vào năm 2022.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến Canberra, Australia ngày 20.3. Theo Bloomberg, đây là chuyến thăm đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tới Australia kể từ năm 2017. Chuyến công du diễn ra vào thời điểm Bắc Kinh đang xem xét việc bãi bỏ thuế rượu vang với Australia.

Cuối tuần trước, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tiết lộ, việc dỡ bỏ thuế mà Trung Quốc áp với rượu vang Australia sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi ông gặp ông Vương Nghị.

Trung Quốc đã áp đặt mức thuế lên tới 200% với rượu vang Australia vào thời điểm căng thẳng ngoại giao lên đến đỉnh điểm vào năm 2020, cùng các biện pháp ảnh hưởng đến một loạt mặt hàng bao gồm lúa mạch, thịt đỏ, hải sản và than đá. Thuế quan do Trung Quốc áp đặt năm 2020 khiến nền kinh tế Australia thiệt hại ước tính khoảng 20 tỉ đô la Australia (13 tỉ USD). Kể từ đó, Australia đã rơi vào tình trạng dư thừa rượu vang với lượng cung vượt cầu tương đương hơn 2,8 tỉ chai rượu vang sau niên vụ năm ngoái.

Cuộc trao đổi giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và Ngoại trưởng Penny Wong tại Canberra ngày 20.3 có tên chính thức là Đối thoại Chiến lược và Đối ngoại Australia - Trung Quốc - khuôn khổ đối thoại lâu đời nhằm trao đổi quan điểm về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế. Đây là cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này kể từ khi 2 bộ trưởng gặp nhau ở Bắc Kinh vào tháng 12.2022.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn