MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước Anh đối mặt với một kỳ giáng sinh buồn. (Ảnh: AFP)

Người Anh lo Giáng sinh buồn khi chi phí sinh hoạt tăng cao

ĐÌNH KHẢI (THEO REUTERS) LDO | 08/11/2022 12:07
Các doanh nghiệp Anh lo ngại một kỳ Giáng sinh ảm đạm khi một nửa hộ gia đình tại xứ sở sương mù sẽ cắt giảm chi tiêu do chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng cao.

Hãng thẻ tín dụng Barclaycard cho biết khoảng 48% người dân được khảo sát từ ngày 21 đến 24.10 dự tính sẽ chi tiêu ít đi vào Giáng sinh này. Khoảng 59% cho biết sẽ mua các món quà giá trị cao ít đi và 42% cho biết sẽ cắt giảm các hoạt động thăm hỏi giao lưu.

Theo Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (BRC), trong tháng 10, chi tiêu ở các cửa hàng đã tăng 1,6% so với năm trước, nhưng thấp hơn mức 2,2% của tháng 9. Dữ liệu thu thập được cũng cho thấy sự sụt giảm trong khối lượng hàng hóa mua sắm từ người dân.

Tổng giám đốc BRC Helen Dickinson nói: “Giáng sinh sẽ đến muộn và buồn hơn với các gia đình, đặc biệt là các khoản thế chấp phải chi trả tăng cao”. Theo Ngân hàng Trung ương Anh, lạm phát đã ở mức cao nhất trong 40 năm đạt 10,1% trong tháng 9 và có thể đạt mức 11% trong quý này.

Ngân hàng Trung ương Anh cũng đã tăng lãi suất lên 3%, mức cao nhất kể từ năm 2008 và cho rằng Anh đang gặp nguy cơ chịu suy thoái kinh tế trong 2 năm, khoảng thời gian lâu hơn bất kỳ cuộc suy thoái nào trong thế kỷ trước.

BRC cũng cho hay, trong tháng 10, ngành bán lẻ tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn mức 1,8% của tháng 9. Đánh giá về kết quả này, BRC cho rằng bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhưng nếu trừ đi chỉ số lạm phát thì lại ghi nhận sự sụt giảm lớn.  

Giám đốc của hãng thẻ tín dụng Barclaycard Esme Harwood nhận định: “Người tiêu dùng không còn vung tiền chi tiêu như trước. Họ ở trong nhà vào buổi tối thay vì ra ngoài giải trí”. Các báo cáo cũng ghi nhận chi tiêu vào thời gian rảnh của người Anh tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 3.2021, thời điểm vẫn còn giãn cách do COVID-19.

Bên cạnh đó, chi phí dành cho các hóa đơn điện tháng 10 đã tăng 36% so với năm trước, giảm từ mức 48% của tháng 9, sau khi các hộ gia đình nhận được hỗ trợ của Chính phủ 400 bảng cho hóa đơn điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn