MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mũi vaccine COVID-19 thứ 3 được cho là phát huy công hiệu đáng kể đối với những người bị suy giảm miễn dịch. Ảnh: AFP

Người bị suy giảm miễn dịch có nên tăng cường liều vaccine thứ 3 không?

Bảo Châu LDO | 05/07/2021 12:34
Các nghiên cứu đang được tiến hành về công dụng của liều vaccine COVID-19 thứ 3 ở người có hệ miễn dịch kém.

Kể từ tháng 4, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ở Pháp đã thường xuyên tiêm liều thứ ba vaccine COVID-19 hai liều cho những người có vấn đề về miễn dịch.

Một nhóm các nhà nghiên cứu người Pháp đã gần đây đã báo cáo rằng số lượng người ghép tạng có kháng thể tăng lên 68% trong 4 tuần sau liều vaccine thứ ba, tăng lên từ 40% sau liều thứ hai.

Một nghiên cứu khác cũng cho ra kết quả tương tự đối với 30 bệnh nhân ghép tạng. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng liều thứ ba có tác dụng làm tăng nồng độ kháng thể ở tất cả 30 người vốn có mức kháng thể thấp hoặc không phát hiện được.

Tiến sĩ Dorry Segev, một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tại Đại học Johns Hopkins và là trưởng nhóm một nghiên cứu cho biết, tình trạng dễ bị lây nhiễm sau khi cấy ghép tạng là “rất đáng sợ” đối với những người suy giảm miễn dịch, do đó “chúng tôi đang tìm cách cung cấp cho họ khả năng miễn dịch tốt hơn”.

Ở Mỹ, chưa có nỗ lực phối hợp nào giữa các cơ quan liên bang hoặc nhà sản xuất vaccine để thử nghiệm các phương pháp này.

Cho đến nay, nhà sản xuất vaccine Moderna mới đang chuẩn bị thử nghiệm liều thứ ba trên 120 người ghép tạng. Pfizer - sản xuất một số thuốc ức chế miễn dịch - cũng đang lên kế hoạch nghiên cứu 180 người lớn và 180 trẻ em có vấn đề về tình trạng miễn dịch.

Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) đang thông báo tuyển 400 người bị suy giảm miễn dịch để tham gia một thử nghiệm nhằm theo dõi mức độ kháng thể và tế bào miễn dịch của họ trong tối đa 24 tháng - nhưng không có thử nghiệm nào xem xét liều vaccine thứ ba.

Ước tính có khoảng 5% dân số được coi là bị suy giảm miễn dịch, đó là những người mắc các bệnh như ung thư, cấy ghép nội tạng, bệnh gan mãn tính, suy thận và lọc máu, và các loại thuốc như Rituxan, steroid và methotrexate, được khoảng 5 triệu người sử dụng để điều trị các rối loạn từ viêm khớp dạng thấp và bệnh vẩy nến cho đến một số dạng ung thư.

Tiến sĩ Jose U. Scher, một bác sĩ thấp khớp tại trung tâm NYU Langone Health, nói rằng: “Đây là những người bị bỏ lại phía sau''.

Không phải tất cả những ai có một trong những yếu tố nguy cơ này đều bị ảnh hưởng. Nhưng nếu không có thêm nghiên cứu, sẽ không thể biết đối tượng nào có thể cần tiêm bổ sung liều vaccine COVID-19, và cần bao nhiêu. Bên cạnh nguy cơ mắc COVID-19, cũng có bằng chứng cho thấy khả năng miễn dịch thấp có thể khiến virus tiếp tục nhân lên trong cơ thể trong thời gian dài, có nguy cơ dẫn đến các biến thể mới .

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn