MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Brussels, Bỉ, ngày 28.6.2024. Ảnh: Xinhua

Người cũ ở thời mới

Ngạc Ngư LDO | 01/07/2024 06:00

Sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) vừa qua, toàn bộ nhân sự lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) phải được bầu lại, trong đó trước hết và quan trọng nhất là bầu Chủ tịch EP, Chủ tịch Ủy ban EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Đặc phái viên cao cấp của EU về chính sách đối ngoại và an ninh.

Tại cuộc gặp cấp cao vừa mới đây, các nước thành viên EU đã dàn xếp xong với nhau chuyện nhân sự này. Chủ tịch EP cho nửa nhiệm kỳ đầu là bà Roberta Metsola (người Malta), Chủ tịch Hội đồng châu Âu là cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa. Đặc phái viên cao cấp của EU về chính sách đối ngoại và an ninh là Thủ tướng Estonia Kaja Kallas. Cả ba người này đều mới. Chỉ có Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen (người Đức) là người của nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đóng vai trò quyết định trong việc bà von der Leyen có được nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban EU thứ hai. Hai người này phải vội bởi nước Pháp có cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn (ngày 30.6) mà phe của ông Macron chắc sẽ thất bại lớn. Khi ấy, ông Macron sẽ thất thế trong EU. Ông Scholz phải vội vã phải dựa vào ông Macron để dựng bà von der Leyen thì mới tránh buộc phải phủ quyết bà von der Leyen để đề cử một người thuộc phe Đảng Xanh vào cương vị Chủ tịch Ủy ban EU như đã cam kết khi liên minh với Đảng Xanh để thành lập chính phủ liên hiệp ở Đức.

Để có được nhiệm kỳ thứ hai, bà von der Leyen cần sự phê chuẩn của EP. Cho nên mới nói nhiệm kỳ Chủ tịch Ủy ban EU thứ hai sẽ khó khăn và phức tạp hơn nhiệm kỳ đầu đối với người phụ nữ này.

Ở nhiệm kỳ trước, bà von der Leyen chèo lái con thuyền EU qua những thách thức lớn như đại dịch bệnh, ông Donald Trump lên cầm quyền ở Mỹ, cuộc xung đột Nga - Ukraina, nước Anh ra khỏi EU và sự trỗi dậy mạnh mẽ của các lực lượng cánh cực hữu, dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở châu Âu. Kinh tế EU chưa thoát được ra khỏi thời kỳ tăng trưởng khó khăn. Nội bộ EU bị phân bè, chia phái rất rõ rệt. Một số thành viên EU công khai xung khắc với EU về nguyên tắc, tiêu chí và cả hệ giá trị.

Ở nhiệm kỳ thứ hai sắp tới của bà von der Leyen, những vấn đề kể trên về cơ bản vẫn tiếp tục dai dẳng. Thách thức lớn đối với EU và bà von der Leyen vẫn tiếp tục trên phương diện chính trị an ninh ở châu Âu, quốc phòng đối với các nước thành viên, tăng trưởng kinh tế, bảo vệ khí hậu trái đất, xử lý quan hệ của EU với Mỹ, Nga và Trung Quốc, đoàn kết thống nhất nội bộ.

Thay đổi cục diện quyền lực trong EP khiến cho Ủy ban EU có dự định làm gì trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới cũng đều gặp nhiều khó khăn, phức tạp và tốn nhiều thời gian. Bà von der Leyen là người cũ và có được kinh nghiệm dẫn dắt EU ở thời nhiệm kỳ cũ. Nhưng EU và châu Âu hiện đã bước vào thời mới. EU tiến bước hay thụt lùi ở thời mới này bây giờ phụ thuộc vào người cũ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn