MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ramesh Chandra Swain (giữa) đã lừa đảo hàng chục phụ nữ Ấn Độ trong suốt hơn 4 thập kỷ. Ảnh chụp màn hình

Người đàn ông Ấn Độ lừa cưới 27 vợ trong 43 năm

Thanh Hà LDO | 22/02/2022 17:35
Một kẻ lừa đảo hàng loạt đã kết hôn với 27 phụ nữ trong khoảng thời gian 43 năm vừa bị bắt ở Ấn Độ vào đầu tháng này.

Ramesh Chandra Swain, 65 tuổi, thú nhận có 14 người vợ khi bị giam giữ ở bang Orissa, phía đông Ấn Độ vào ngày 13.2.

Cảnh sát Ấn Độ nghi ngờ có thể có nhiều nạn nhân hơn "nhưng chúng tôi không biết con số sẽ cao như vậy" - thanh tra Uma Shankar Dash chia sẻ với báo giới ở thủ phủ Bhubaneswar của bang Orissa. 

Swain đóng giả là một quan chức y tế với công việc đòi hỏi phải thường xuyên đến những vùng xa xôi của đất nước, qua đó tạo bằng chứng cho sự vắng mặt dài ngày của người đàn ông này với các nạn nhân.

Kẻ lừa đảo người Ấn Độ nhắm mục tiêu vào những người đã ly hôn ở độ tuổi trung niên đang tìm kiếm bạn đồng hành. Từ khoảng năm 2010 trở đi, Ramesh Chandra Swain tìm kiếm trên các trang web hôn nhân dành cho phụ nữ có thu nhập cao, trong đó có bác sĩ, công chức và thậm chí có cả 1 luật sư của tòa án tối cao. 

Phụ nữ đã ly hôn hoặc góa chồng có rất ít hoặc không có địa vị xã hội ở Ấn Độ, bất kể chức danh hoặc thu nhập cao tới đâu. Do đó, họ sẽ tìm một người đàn ông ở bên cạnh để cải thiện địa vị.  

Swain đã khai thác sự kỳ thị này để làm lợi cho bản thân thông qua kết bạn hoặc kết hôn với những người phụ nữ đó, yêu cầu họ chuyển tiền hoặc tài sản cho mình sau đó biến mất.

Người đàn ông có cuộc hôn nhân đầu tiên năm 1979 sẽ nói với nạn nhân rằng, mình cần tiền để mua vé máy bay hoặc chi trả cho những trường hợp khẩn cấp đột ngột và hứa sẽ trả số tiền đó nhưng không bao giờ thực hiện.

Sau khi bị bắt, Swain khai với cảnh sát rằng, việc lừa các nạn nhân rất "dễ dàng". Tuy nhiên, nạn nhân cuối cùng của y, một giáo viên ở New Delhi, đã nhanh chóng lật tẩy người chồng mới cưới này.

Sau khi đến thăm Swain ở Bhubaneswar năm ngoái và phát hiện tin nhắn từ những người phụ nữ khác nhau trên điện thoại của người đàn ông này, nạn nhân đã gọi cho 3 người để tìm hiểu, sau đó khiếu nại và cuối cùng cảnh sát bắt giữ Swain. 

Cuộc điều tra của cảnh sát Ấn Độ phát hiện ra 14 tài khoản ngân hàng, 11 thẻ ngân hàng và 5 chứng minh thư chính thức có liên quan đến kẻ lừa đảo. Ngoài ra, Swain còn có danh sách liên lạc điện thoại có số của nhiều phụ nữ, được phân chia theo nghề nghiệp hoặc nơi cư trú. 

Truyền thông Ấn Độ cho hay, mẹ kế và em trai của Swain, những người vẫn sống trong ngôi làng mà người đàn ông này sinh trưởng, thậm chí không tin nổi khi nghe cảnh sát nói về lịch sử lừa đảo của Swain.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn