MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người giàu nhất thế giới mất 11 tỉ USD một ngày

Hồng Anh LDO | 24/05/2023 14:37
Tỉ phú Bernard Arnault - người giàu nhất thế giới - đã mất 11,2 tỉ USD trong một ngày khi lo ngại nền kinh tế Mỹ đang suy yếu sẽ làm giảm nhu cầu hàng xa xỉ.

Người sáng lập LVMH - hãng có các sản phẩm bao gồm túi xách Louis Vuitton, Moet & Chandon Champagne và váy Christian Dior - hứng kiến khối tài sản khổng lồ tăng thêm trong hầu hết năm 2023 khi giá cổ phiếu của các công ty xa xỉ ở châu Âu tăng vọt.

Tuy nhiên, ngày 23.5, một số lợi nhuận đó đã bị hao hụt, theo Bloomberg. Cổ phiếu LVMH giảm 5% tại Paris - mức cao nhất trong hơn một năm - trong bối cảnh đà giảm rộng hơn đã lấy đi khoảng 30 tỉ USD khỏi lĩnh vực hàng xa xỉ ở châu Âu.

Dù mất 11,2 tỉ USD một ngày, tỉ phú người Pháp vẫn có tài sản ròng trị giá 191,6 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Cho tới thời điểm này của năm 2023, tài sản của tỉ phú Arnault vẫn tăng thêm 29,5 tỉ USD.

Tỉ phú Bernard Arnault - người giàu nhất thế giới. Ảnh: Website LVMH

Cách biệt giữa tài sản của tỉ phú giàu nhất thế giới Arnault và tỉ phú Elon Musk của Tesla - người giàu thứ hai thế giới - giảm còn 11,4 tỉ USD.

Xu hướng ngày 23.5 diễn ra sau một đợt tăng giá kéo dài của giá cổ phiếu LVMH, vốn vẫn tăng 23% cho năm 2023. Chỉ số Hàng dệt may và Hàng xa xỉ MSCI châu Âu đã tăng 27%.

Việc định giá các nhóm hàng xa xỉ phần lớn phụ thuộc vào 2 điều: Quá trình phục hồi hậu COVID-19 của Trung Quốc tiếp tục diễn ra nhanh chóng và hạ cánh mềm (quá trình làm chậm lại trong tăng trưởng kinh tế nhằm tránh suy thoái xảy ra) ở thị trường xa xỉ Mỹ.

Johann Rupert - chủ tịch của Richemont, chủ sở hữu Cartier - xác nhận hồi đầu tháng này rằng thị trường Mỹ đã chậm lại kể từ tháng 11.

Tuần trước, tập đoàn Burberry báo cáo doanh số bán hàng tại Mỹ giảm 7% trong quý gần đây nhất, yếu hơn so với các đối thủ. Trong khi giới siêu giàu tiếp tục chi tiêu, giám đốc điều hành Burberry Jonathan Akeroyd chỉ ra, người tiêu dùng Mỹ trẻ hơn, có khát vọng hơn đang cắt giảm mua giày thể thao, mũ và thắt lưng.

Các nhà phân tích Matt Garland và Adam Cochrane của Deutsche Bank lưu ý, các nhà đầu tư dự kiến kén chọn hơn với các cổ phiếu xa xỉ ở châu Âu, với tăng trưởng chậm lại ở Mỹ là một mối lo ngại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn