MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người hút thuốc lá mắc COVID-19 có nguy cơ nhập viện và tử vong cao hơn

Bảo Châu LDO | 30/09/2021 20:12
Những người hút thuốc mắc COVID-19 có nguy cơ nhập viện cao hơn 80% và nguy cơ tử vong đáng kể so với những người không hút thuốc.

Nghiên cứu do Đại học Oxford dẫn đầu là nghiên cứu đầu tiên xem xét cả dữ liệu quan sát và di truyền về hút thuốc và COVID-19. Các nhà khoa học đã xem xét hồ sơ chăm sóc ban đầu, kết quả xét nghiệm COVID-19, dữ liệu nhập viện và giấy chứng tử của khoảng 421.469 người trong diện đối tượng nghiên cứu.

Trong số đó, 1.649 người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, 968 người nhập viện liên quan đến COVID-19 và 444 người tử vong do COVID-19.

Phần lớn (59%) những người tham gia nghiên cứu chưa bao giờ hút thuốc, trong khi hơn 1/3 (37%) là những người từng hút thuốc và 4% là những người hiện đang hút thuốc.

Trong số những người hút thuốc hiện nay, 71% là người hút thuốc mức độ ít hoặc hoặc trung bình (từ 1 đến 19 điếu mỗi ngày) và 29% là người nghiện thuốc nặng (từ 20 điếu trở lên mỗi ngày).

Kết quả cho thấy, so với những người không bao giờ hút thuốc, những người hút thuốc hiện tại có nguy cơ nhập viện cao hơn 80% khi mắc COVID-19.

Một người có nguy cơ tử vong cao gấp đôi nếu họ hút từ 1 đến 9 điếu thuốc mỗi ngày, trong khi những người hút từ 10-19 điếu thuốc mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn gần 6 lần.

Trong số những người nghiện thuốc nặng, những người hút hơn 20 điếu một ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 6 lần so với những người chưa bao giờ hút thuốc.

Khi nhóm nghiên cứu chuyển sang cách tiếp cận bằng phân tích di truyền, họ thấy rằng những người có khả năng hút thuốc cao hơn về mặt di truyền có nguy cơ mắc COVID-19 và nhập viện cao hơn.

Tiến sĩ Ashley Clift, trưởng nhóm nghiên cứu từ Oxford, cho biết: “Kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng hút thuốc lá có liên quan đến nguy cơ mắc COVID-19 nặng, tương tự như việc hút thuốc có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và các điều kiện sức khỏe khác''.

Kết quả nghiên cứu chi tiết đã được công bố trên tạp chí Thorax.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác lại chỉ ra rằng, một số người sở hữu những gene đặc biệt có khả năng hạn chế lây nhiễm virus SARS-Cov-2.

Công trình nghiên cứu này do Trung tâm Nghiên cứu Virus của Đại học Glasgow - MRC thực hiện, đã đưa ra lời giải thích tại sao một số người có khả năng phòng vệ tự nhiên tốt hơn để không bị mắc COVID-19 thể nặng.

Các nhà khoa học tìm ra được phản ứng kháng virus tốt hơn thuộc về những người có quá trình tiền mã hóa gene OAS1 mang lại sự bảo vệ tốt hơn, trong khi ở những người khác có phiên bản gene OAS1 kém hơn thì không phát hiện được virus.

Tuy nhiên, nhóm các nhà nghiên cứu lưu ý, nếu các biến thể mới mới học được cách trốn tránh sự bảo vệ của gene OAS1, chúng có thể trở nên “dễ gây bệnh hơn và dễ lây lan hơn trong cộng đồng chưa được tiêm chủng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn