MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Máy bay chiến đấu ở căn cứ không quân Syria. Ảnh: TASS

Người Kurd sẵn sàng đảm bảo an ninh cho đặc nhiệm Nga ở Syria

Vân Anh LDO | 05/12/2017 11:50
Các tổ chức người Kurd sẵn sàng đảm bảo an ninh cho lực lượng đặc nhiệm Nga ở bờ đông sông Euphrates - Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến ở Syria của Nga cho biết hôm 4.12.

"Các tổ chức người Kurd sẵn sàng đảm bảo an ninh cho lực lượng quân đội Nga ở bờ đông sông Euphrates" - TASS dẫn lời đồng Chủ tịch Ủy ban quản trị các vùng lãnh thổ bờ đông Euphrates, ông Mahmoud Nuri, cho hay.

Theo đại diện của Nga, thiếu tướng Yevgeny Poplavsky, quan chức Trung tâm Hòa giải của Nga cùng đại diện chính quyền địa phương đang tìm cách tạo điều kiện để người dân trở về và cung cấp viện trợ nhân đạo cho các khu vực bờ đông sông Euphrates. Vị tướng Nga cũng cho hay, lãnh thổ Syria ở bờ đông Euphrates sẽ được giải phóng khỏi khủng bố trong những ngày tới.

Về phần mình, ông Nuri chỉ ra rằng lực lượng dân quân người Kurd đã chiến đấu chống lại IS một cách hiệu quả theo sự chỉ huy của Nga, và cảm ơn Nga vì đã giúp mang lại hòa bình cho Syria.

Theo Trung tâm Hòa giải Nga, cuộc gặp đầu tiên của Ủy ban quản trị các vùng lãnh thổ bờ đông Euphrates đã diễn ra ở thành phố Al-Salhiyah, tỉnh Deir Ezzor vào ngày 3.12, với sự tham dự của 23 đại biểu đại diện cho tất cả các nhóm sắc tộc và tôn giáo sống ở bờ đông.

Một nguồn tin của Trung tâm Hòa giải Nga cho biết hôm 4.12, không quân Nga thực hiện 672 chuyến bay chiến đấu, đánh trúng 1.450 mục tiêu ở phía đông tỉnh Deir Ezzor, hỗ trợ các đơn vị dân quân được hình thành bởi các bộ lạc phía đông Euphrates và lực lượng người Kurd.

Thiếu tướng Poplavsky bổ sung, hoạt động của các đơn vị dân quân ở bờ đông sông Euphrates được điều phối bởi chỉ huy của lực lượng Nga tại Syria.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn