MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người mẹ sinh nở trong lúc hôn mê vì COVID-19 gặp lại con

Phương Linh LDO | 17/04/2020 13:35
Một nữ bệnh nhân ở New York, Mỹ, lần đầu tiên được gặp đứa con của mình, được sinh ra vào đầu tháng 4 khi cô đang thở máy trong tình trạng hôn mê do mắc COVID-19 nặng.

Tờ Straits Times dẫn nguồn tin từ bác sĩ Benjamin Schwartz, trưởng khoa Sản bệnh viện Southside ở Bay Shore, New York cho biết, nữ bệnh nhân tên Yanira Soriano, 36 tuổi, được đặt nội khí quản trong 11 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt trước khi hồi phục "thần kì" để chào đón đứa con thứ 4 vừa mới chào đời của cô.

"Chúng tôi thực sự không biết liệu cô ấy có sống sót được không. Phần lớn bệnh nhân phải thở máy đều không qua khỏi", bác sĩ Benjamin Schwartz nói.

Nhưng cuối cùng cô Yanira Soriano đã tạo được bước ngoặt khi hồi phục và xuất viện trên xe lăn trước tiếng vỗ tay vui mừng của hàng chục nhân viên y tế bệnh viện vào ngày 15.4.

Chồng của cô, đeo khẩu trang như mọi người khác, nhẹ nhàng trao đứa con trai bé bỏng Walter cho vợ.

Khi bị mắc COVID-19, cô Soriano đang mang thai tháng thứ 8, cùng thời gian với chồng của mình, tuy nhiên người chồng trong tình trạng nhẹ hơn và chỉ điều trị tại nhà. Trong khi đó, Soriano phải nhập viện và thở oxy, tình trạng sau đó nhanh chóng xấu đi.

Các bác sĩ lo ngại rằng không những việc thiếu oxy có thể khiến em bé gặp nguy hiểm, mà áp lực từ chiếc bụng bầu cũng có thể khiến phổi của người mẹ hoạt động không tốt. Họ quyết định tiến hành mổ bắt thai khẩn cấp.

Em bé được ra đời hơi sớm nhưng tình trạng sức khỏe tốt. Bé đã được chuyển đến một bệnh viện nhi ở New York, và được gặp bố vào ngày 14.4.

Trong một số trường hợp cá biệt, những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ mắc COVID-19 cũng có kết quả dương tính ngay sau khi sinh, nhưng đối với bé Walter con của cô Soriano thì hoàn toàn khỏe mạnh và không hề nhiễm bệnh.

Đại dịch đã gây ảnh hưởng đặc biệt nặng nề ở New York, nơi có hơn 11.000 người đã chết vì COVID-19 trên toàn tiểu bang.

Theo chính quyền bang New York, tiên lượng cho những bệnh nhân cần phải thở máy do phổi của họ bị suy yếu là rất kém, chỉ có khoảng 20% ​​sống sót sau thử thách này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn