MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Xinhua

Người Mỹ gia tăng ngờ vực về chiến thắng của ông Biden trong bầu cử 2020

Thu Ánh LDO | 03/01/2024 10:58

Cuộc thăm dò mới cho thấy cử tri gia tăng nghi ngờ về chiến thắng của ông Biden trong bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Một cuộc thăm dò mới của tờ Washington Post cho thấy chỉ có khoảng 6/10 người Mỹ tin rằng ông Joe Biden đã được bầu làm tổng thống một cách công bằng vào năm 2020, cho thấy niềm tin của cử tri đang giảm sút khi ông Biden tìm cách tái tranh cử bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Cuộc khảo sát - được thực hiện vào tháng 12.2023 với Đại học Maryland và công bố hôm 2.1.2024 - cho thấy, 62% người Mỹ trưởng thành được hỏi tin rằng ông Biden đã được bầu làm tổng thống một cách công bằng. Con số này giảm từ 69% khi câu hỏi tương tự được khảo sát hai năm trước.

Kết quả được đưa ra sau ba năm truyền thông đưa tin bảo vệ chiến thắng năm 2020 của ông Biden và bác bỏ các cáo buộc gian lận bầu cử của cựu Tổng thống Donald Trump là hoàn toàn vô căn cứ.

Cuộc thăm dò cũng diễn ra vào thời điểm ông Biden tụt sau ông Trump trong cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, bất chấp thực tế là đối thủ Đảng Cộng hòa của ông phải đối mặt với cáo trạng trọng tội trong bốn vụ án hình sự riêng biệt, trong đó có hai vụ bị cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

Cuộc thăm dò của tờ Washington Post cho thấy, chỉ 31% đảng viên Cộng hòa tin rằng ông Biden đã được bầu công bằng, giảm so với 39% hai năm trước. Tỉ lệ cử tri độc lập cho rằng, kết quả bầu cử năm 2020 là hợp lệ đã giảm xuống 66% từ 72%. Ngay cả trong các đảng viên Đảng Dân chủ, niềm tin đã giảm xuống 91% từ 94%.

Với sự thất vọng của cử tri ngày càng gia tăng về cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp và lạm phát cao, chiến dịch tái tranh cử của ông Biden đang tập trung chủ yếu vào việc miêu tả ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò của Washington Post, thái độ của cử tri đối với vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn ở Điện Capitol Mỹ hồi tháng 1.2021 đang dịu đi. Chỉ 37% người trưởng thành ở Mỹ tin rằng cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm “rất lớn” về vụ bạo loạn, giảm từ mức 45% khi đặt câu hỏi tương tự một tuần sau vụ việc.

Một cuộc thăm dò mới của tờ USA Today cho thấy Tổng thống Biden đã mất đi sự ủng hộ trong các phân khúc nhân khẩu học từng giúp ông chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Chỉ 57% cử tri da đen hiện ủng hộ tổng thống đương nhiệm, so với 87% vào năm 2020.

Ông Biden hiện kém ông Trump 9 điểm phần trăm trong số cử tri gốc Tây Ban Nha - một sự thay đổi so với tỉ lệ 65% -32% mà ông Biden trước đây đạt được trong phân khúc này.

Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump hơn ông Biden 6% tín nhiệm của các cử tri dưới 35 tuổi - những người từng ủng hộ ông Biden áp đảo vào năm 2020.

Ông Biden bày tỏ thất vọng với các cuộc thăm dò, đổ lỗi nguyên nhân là do việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố trong nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền thông hôm 2.1 rằng ông Biden đã đạt được nhiều thành tựu trong ba năm hơn các tổng thống khác đã đạt được trong 8 năm.

“Chúng tôi hiểu rằng sẽ mất một chút thời gian để mọi người cảm nhận được những gì Bidenomics đã có thể làm được” - bà Jean-Pierre phát biểu trên MSNBC.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn