MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Mỹ ở Việt Nam chia sẻ về bầu cử Mỹ 2020

Phương Linh LDO | 04/11/2020 19:45

Trong khi người dân trên toàn nước Mỹ đi bỏ phiếu và hồi hộp chờ đón kết quả cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra gay cấn, nhiều người Mỹ ở Việt Nam cũng không nằm ngoài tâm trạng đó.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, chị Rebecca Riese, 33 tuổi - người Mỹ đến từ tiểu bang Oregon, hiện đang sinh sống tại Hà Nội - cho hay, chị rất quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Bản thân Riese đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình bằng việc bỏ phiếu sớm qua thư.

Rebecca Riese. Ảnh nhân vật cung cấp

Rebecca Riese nói ông Donald Trump và Joe Biden dù đều đã làm được những việc mà nhiều người Mỹ cho rằng cần phải làm, nhưng Riese tin rằng còn nhiều việc chưa được và cần phải thay đổi.

Đặc biệt về bầu cử Mỹ, theo quan điểm bản thân, Riese chia sẻ: ''Nếu chỉ có hai phe mạnh là đỏ và xanh, thì quốc gia sẽ tiếp tục bị chia rẽ, do đó cần phải có nhiều sắc thái hơn, cần phải có vị trí cho một bên thứ ba như một lựa chọn hợp pháp. Nước Mỹ cần thức tỉnh cho một nhu cầu đối thoại chín chắn và có sắc thái hơn thay vì tranh cãi lưỡng đảng''.

Khi được hỏi về dự đoán người sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, Riese cho rằng trong hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden, bất kể ai lên làm tổng thống Mỹ thì người đó nên đưa người dân Mỹ xích lại gần nhau hơn và trở nên đoàn kết. ''Ngay bây giờ có vẻ như nước Mỹ đang thiếu sự đoàn kết khiến tôi cảm thấy đau lòng với những gì tôi chứng kiến đang xảy ra ở Mỹ'' - Riese nói.

Riese cho biết thêm: "Tôi muốn vị tổng thống Mỹ tiếp theo nên quan tâm đến những người dễ bị tổn thương trong xã hội, quản lý tài chính khôn ngoan hơn và mang lại sự hàn gắn cho những vết thương do lịch sử nước Mỹ để lại".

Ông Skip Carver. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một người Mỹ khác đến từ tiểu bang Texas - ông Skip Carver, 59 tuổi, hiện là giáo viên dạy tiếng Anh tại một tỉnh miền nam ở Việt Nam. Vài tuần trước ông Carver đã bỏ phiếu bầu cử theo hình thức vắng mặt.

Gửi gắm mong muốn về tân tổng thống Mỹ trong nhiệm kì mới, ông Carver chia sẻ: ''Tôi hi vọng tổng thống tiếp theo sẽ đưa người dân Mỹ xích lại gần nhau, giúp hàn gắn những chia rẽ đang gây quá nhiều bất ổn và rối loạn xã hội''.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn